Điều tra vụ lừa đảo chiếm quyền sử dụng đất của dân ở Gia Lai

VOV.VN - Sau gần 3 tháng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xác định một số thông tin ban đầu.

Cơ quan Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xác định đã có 12 trong tổng số 16 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) của các hộ dân xã Hbông đã chuyển nhượng thành công cho bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Ia Sa, xã Hbông và những người thân của bà này (chủ yếu là em gái và con trai).

Trong đó, có 5 sổ đỏ đã bị các đối tượng thế chấp vay vốn tại một số ngân hàng, với tổng số tiền được giải ngân lên tới hơn 4,4 tỷ đồng. Bà Thu là người nhận toàn bộ số tiền này.

Chị Pyar, một người dân ở xã Hbông bị lừa chuyển nhuợng đất.
Cơ quan điều tra đã thu hồi được 5 sổ đỏ. Đối với diện tích đất chưa thể thu hồi trả lại cho người dân, cơ quan điều tra đang chờ kết quả từ Hội đồng thẩm định giá để đánh giá mức độ thiệt hại.

Trước đó, như VOV đã phản ánh, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự thiếu hiểu biết của bà con dân tộc thiểu số, từ tháng 7 – 11/2016, bà Nguyễn Thị Thu và một đối tượng ở xã H’bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã chuyển nhượng hàng chục hecta đất nông nghiệp về tên mình thông qua chiêu thức hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội đôn đốc cấp sổ đỏ, cắt giảm thủ tục không cần thiết
Chủ tịch Hà Nội đôn đốc cấp sổ đỏ, cắt giảm thủ tục không cần thiết

VOV.VN - Theo đó, cố gắng đến tháng 7/2017 cấp xong sổ đỏ cho dân. Đối với các nhà cao tầng chủ đầu tư còn nợ, vẫn cấp cho người dân nếu sở hữu hợp lệ.

Chủ tịch Hà Nội đôn đốc cấp sổ đỏ, cắt giảm thủ tục không cần thiết

Chủ tịch Hà Nội đôn đốc cấp sổ đỏ, cắt giảm thủ tục không cần thiết

VOV.VN - Theo đó, cố gắng đến tháng 7/2017 cấp xong sổ đỏ cho dân. Đối với các nhà cao tầng chủ đầu tư còn nợ, vẫn cấp cho người dân nếu sở hữu hợp lệ.

Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?
Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

VOV.VN - Việc hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh không làm ảnh hưởng đến quá trình cấp sổ đỏ. 

Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

VOV.VN - Việc hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh không làm ảnh hưởng đến quá trình cấp sổ đỏ. 

Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?
Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

VOV.VN - Nhà tôi chưa có sổ đỏ, nhưng đóng thuế đất đầy đủ. Khi Nhà nước thu hồi, nhà tôi có được bồi thường không?

Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

VOV.VN - Nhà tôi chưa có sổ đỏ, nhưng đóng thuế đất đầy đủ. Khi Nhà nước thu hồi, nhà tôi có được bồi thường không?

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ
Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ
Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ

VOV.VN - Cựu chuyên viên trần tình, vì thiếu hiểu biết pháp luật và chút lòng tham nên phải trả giá là đứng trước vành móng ngựa.

Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ

Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ

VOV.VN - Cựu chuyên viên trần tình, vì thiếu hiểu biết pháp luật và chút lòng tham nên phải trả giá là đứng trước vành móng ngựa.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng
Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.