Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện vận chuyển trái phép hàng tấn gà

VOV.VN -Đối tượng khai nhận đã thu mua số gà trên tại địa bàn thành phố Móng Cái để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ hàng tấn gà vận chuyển trái phép vào nội địa để tiêu thụ.

Vào hồi 23h30' ngày 10/8, tại km 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô Biển kiểm soát: 34C - 046.04 phát hiện bên trong có 15.000 con gà giống mới nở từ 1-2 ngày tuổi. Số gà con giống trên chưa qua kiểm dịch ước tính trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Qua kiểm tra chủ hàng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số gà trên.

Lực lượng chức năng tiến hàng xử lý hàng hóa vi phạm.(Ảnh:Hải quan Quảng Ninh)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Dũng khai nhận đã thu mua số gà trên tại địa bàn thành phố Móng Cái để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Sáng 11/8, Đội Quản lý thị trường  số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND thành phố Móng Cái ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng với số tiền 30 triệu đồng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà nói trên theo quy định của pháp luật.

Vào hồi 19h ngày 9/8, tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã triển khai lực lượng kiểm tra, bắt giữ xe ô tô mang BKS: 98C-06176 và phát hiện 1,8 tấn gà thịt thương phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe là ông Nguyễn Văn Chuyên, sinh năm 1974 ,địa chỉ tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Sáng 10/8, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phối hợp với cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch, Cơ quan thú y TP. Móng Cái tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vào hồi 2h sáng 6/8, tại quốc lộ 18A, thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường  số 1 kiểm tra xe ô tô tải BKS 29C- 219.57 chạy hướng Móng Cái - Hạ Long và phát hiện 7.600 con gà giống nhập lậu, có xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá lô hàng là 19.000.000 đồng.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe kiêm chủ hàng là ông Phạm Ngọc Thảo, sinh năm 1976, địa chỉ tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, ông Phạm Ngọc Thảo khai nhận đã mua số gà trên tại Móng Cái, sau đó thuê đò máy vận chuyển theo đường biển về khu vực cầu Ba Chẽ rồi bốc lên xe vận chuyển về Thái Bình tiêu thụ.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 8.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết
Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết

Người dân có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển, tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì "ăn quá no".

Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết

Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết

Người dân có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển, tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì "ăn quá no".

Quảng Ninh: Phát hiện 2 vụ nhập lậu gần 1 tấn mèo và gà sống
Quảng Ninh: Phát hiện 2 vụ nhập lậu gần 1 tấn mèo và gà sống

VOV.VN -Vừa qua, Hải quan Quảng Ninh đã liên tục phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển nhập lậu 500kg mèo và 500kg gà sống.

Quảng Ninh: Phát hiện 2 vụ nhập lậu gần 1 tấn mèo và gà sống

Quảng Ninh: Phát hiện 2 vụ nhập lậu gần 1 tấn mèo và gà sống

VOV.VN -Vừa qua, Hải quan Quảng Ninh đã liên tục phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển nhập lậu 500kg mèo và 500kg gà sống.

Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá
Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh chưa đủ cơ sở kết luận đàn gà chết do ăn cá.

Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá

Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh chưa đủ cơ sở kết luận đàn gà chết do ăn cá.