Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.

Hôm nay (7/9), tại Tokyo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến Thương mại và Giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và Doanh nghiệp Nhật Bản. 

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm ASEAN – Nhật Bản, Phòng Thương mại Công nghiệp Nhật Bản và đông đảo doanh nghiệp 2 nước.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh giới thiệu và nêu bật thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, những ưu thế của địa phương trong thu hút đấu tư, tiềm năng thế mạnh của Đồng Nai trong sản xuất công nghiệp, nông lâm sản, hệ thống giao thông thuận lợi kết nối đồng bộ…

Ông Vĩnh cho biết, hiện có trên 40 quốc gia đầu tư vào Đồng Nai với 1200 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 25 tỷ USD. Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ. Năm 2016, đạt 1,58 tỷ USD.

Ông Trần Văn Vĩnh giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp Nhật Bản

Tuy nhiên, tiềm năng mở rộng giao thương giữa 2 phía còn rất lớn. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cam kết nỗ lực hết mình để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường lẫn nhau theo phương châm cùng có lợi.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam, Công sứ Nguyễn Trường Sơn chia sẻ Đồng Nai nằm trong khu vực phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, luôn tích cực cải cách hành chính, môi trường kinh doanh và đã có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thu được thành công tại đây. Công sứ cũng nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuần lợi để các doanh nghiệp 2 nước thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đi tới thành công.

Ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh đã có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thành công tại Đồng Nai

Tại Hội thảo, doanh nghiệp 2 bên cũng có cơ hội trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối kinh doanh cũng như nêu ra những thắc mắc, mong muốn của mình đối với lãnh đạo địa phương.

Các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng và hữu ích về Đồng Nai, đánh giá cao những thế mạnh của địa phương cũng như sự quyết tâm, nhiệt tình của lãnh đạo Đồng Nai nhằm cải thiện hơn nữa tốt hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá tra Việt Nam được bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản
Cá tra Việt Nam được bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản

VOV.VN - Siêu thị AEON Nhật Bản đã bán ra sản phẩm cá tra Việt Nam được chế biến và tẩm ướp theo gia vị món lươn truyền thống. 

Cá tra Việt Nam được bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản

Cá tra Việt Nam được bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản

VOV.VN - Siêu thị AEON Nhật Bản đã bán ra sản phẩm cá tra Việt Nam được chế biến và tẩm ướp theo gia vị món lươn truyền thống. 

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có cơ hội vào Nhật Bản
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có cơ hội vào Nhật Bản

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt sẽ được nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng, quản trị... hướng tới xuất khẩu sản phẩm, linh kiện ra thế giới và Nhật Bản.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có cơ hội vào Nhật Bản

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có cơ hội vào Nhật Bản

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt sẽ được nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng, quản trị... hướng tới xuất khẩu sản phẩm, linh kiện ra thế giới và Nhật Bản.

Nhật Bản giúp nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam
Nhật Bản giúp nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam

VOV.VN - Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực về quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng.

Nhật Bản giúp nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Nhật Bản giúp nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam

VOV.VN - Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực về quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng.

Hơn 1500 doanh nghiệp chờ đối thoại với 2 Thủ tướng Việt Nam-Nhật Bản
Hơn 1500 doanh nghiệp chờ đối thoại với 2 Thủ tướng Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Nhận định của ông Fujimoto Koji - Giáo sư Khoa nghiên cứu Hợp tác quốc tế trường Đại học Takushoku về hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nhật Bản.

Hơn 1500 doanh nghiệp chờ đối thoại với 2 Thủ tướng Việt Nam-Nhật Bản

Hơn 1500 doanh nghiệp chờ đối thoại với 2 Thủ tướng Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Nhận định của ông Fujimoto Koji - Giáo sư Khoa nghiên cứu Hợp tác quốc tế trường Đại học Takushoku về hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam
Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài và xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài và xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản.