Ảnh: “Bom cha” của Nga có sức công phá gấp 4 lần “bom mẹ” của Mỹ

VOV.VN - “Bom mẹ” MOAB của Mỹ tuy đã là khủng khiếp nhưng “bom cha” của Nga (FOAB) thậm chí còn mạnh hơn tới 4 lần.

FOAB với biệt danh “cha của các loại bom” là loại bom nhiệt áp do Nga nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: Business Insider.
Năm 2007, Nga thử nghiệm một trái “bom cha” với bán kính phá hủy là gần 305m, gấp đôi bán kính phá hủy của “bom mẹ” của Mỹ. Ảnh: Global security.
FOAB có đương lượng nổ gần 40 tấn TNT. Ảnh: Russian defence.
Thứ vũ khí phi hạt nhân này nổ trên không, đốt cháy hỗn hợp không khí và chất nổ. Ảnh: Telegram.
“Bom cha” dễ dàng xóa sổ mục tiêu, gây ra các sóng nổ cực mạnh. Ảnh: Global security.
Bom FOAB không tạo ra phóng xạ nhưng sức công phá của nó tương đương với bom hạt nhân cấp chiến thuật. Ảnh: Global security.
Bom nhiệt áp khác với bom thông thường ở chỗ nó kết hợp với oxy trong khí quyển để tăng phạm vi nổ. Ảnh: Global security.
Bom có khả năng tạo ra một vùng chân không, khiến các sinh vật bên trong đó bị ngạt. Ảnh: Global security./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan
Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan
Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.