Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát vùng bão Hà Tĩnh

VOV.VN - Chiều nay, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã quay lại vùng bão Hà Tĩnh để thị sát tình hình khắc phục thiệt hại bão số 10.

Chiều nay (15/9), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra tình hình mưa bão, công tác ứng phó hoàn lưu sau bão và khắc phục hậu quả ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Thống kê sơ bộ, đến cuối chiều ngày 15/9, thị xã Kỳ Anh có khoảng 25.000 nhà dân bị tốc mái; nhiều công trình công cộng bị sập đổ, tốc mái.
Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ khó khăn với nhân dân Hà Tĩnh nói chung, huyện Kỳ Anh nói riêng, đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp, ngành chức năng tiếp tục tập trung cao độ để ứng phó mưa bão.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.
Phó Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ thuốc men, lương thực để người dân ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo sơ bộ được tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh có 62.512 nhà dân bị đổ, tốc mái.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng cần theo dõi sát diễn biến hoàn lưu sau bão để tiếp tục sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, vùng nguy hiểm.

Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp dân, cố gắng hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhưng bão số 10 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh nên thiệt hại còn lớn hơn nhiều.
Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngay sau khi bão tan, cần rà soát, đánh giá cụ thể thiệt hại để có giải pháp khắc phục cả trước mắt cũng như lâu dài.
Sau khi nghe đánh giá sơ bộ về thiệt hại do bão gây ra và kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác phòng chống bão của các Bộ, ngành và Hà Tĩnh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên