Singapore mừng Quốc khánh trong điều kiện an ninh thắt chặt

VOV.VN - Ngày 9/8, Singapore kỷ niệm 51 năm ngày Quốc khánh nước này trong điều kiện an ninh được thắt chặt trước mối lo tấn công khủng bố.

Năm nay, các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh tại Singapore diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau khi giới chức Indonesia mới đây đã đập tan một âm mưu tấn công bằng rocket từ đảo Batam, Indonesia nhằm vào Singapore.

Vịnh Marina là mục tiêu tấn công khủng bố của một đối tượng người Indonesia có liên hệ với IS. (Ảnh: MCI)

Để đảm bảo cho ngày lễ trọng đại này, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen hôm qua (8/8) đã có chuyến thị sát sân vận động quốc gia để kiểm tra quá trình chuẩn bị. Tại đây, ông Ng Eng Hen cam kết, làm tất cả những gì có thể để tăng cường bảo vệ đất nước trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Các biện pháp an ninh không chỉ được tăng cường trên bộ mà còn cả trên biển và trên không. Theo đó, các lực lượng Vũ trang (SAF) Singapore thường trực trên biển và trên không để thực hiện “các biện pháp tăng cường liên tục”.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết: “Chúng tôi chịu trách nhiệm về cuộc sống của người dân cũng như để đảm bảo rằng, tất cả người dân được thưởng lãm các sự kiện văn hóa trong ngày quốc khánh một cách an bình nhất. Chúng tôi chưa có bất cứ thông tin an ninh đặc biệt nào song chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra”.

Trước đó nhiều ngày, nhà chức trách Singapore cũng đã huy động nhiều binh sĩ túc trực trên các đường phố của nước này để đảm bảo an ninh. Cùng với đó, Singapore cũng tổ chức nhiều cuộc diễn tập chống khủng bố và các tình huống giả định về các cuộc tấn công có thể xảy ra tại Singapore, với sự tham gia của cả người dân.

Một người dân ở thủ đô Singapore nói: “Tôi cho rằng, việc chuẩn bị các tình huống này là những điều nên làm. Trước đây, tôi cứ nghĩ, chúng tôi luôn an toàn. Song thực tế, mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng tôi phải cẩn thận hơn”.

Ngày 5/8 vừa qua, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 6 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công vào quốc gia láng giềng Singapore sau nhiều tháng theo dõi trên mạng xã hội. Trong vụ vây bắt này, cảnh sát đã tịch thu nhiều vật liệu chế tạo bom, súng… tại nhà của các nghi can.

Kết quả các cuộc điều tra sau đó cho thấy những phần tử này thuộc một nhóm cực đoan có “hàng chục thành viên” và hoạt động trong 2 năm qua. Chúng chủ yếu tuyển mộ các thành viên qua internet và nhận chỉ đạo từ tên Bahrun Naim, một đối tượng người Indonesia đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á
Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Lý Hiển Long vừa cho biết việc Washington tiếp phái đoàn Singapore một cách nồng hậu đã phản ánh thái độ ưu tiên của Mỹ đối với châu Á.

Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á

Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Lý Hiển Long vừa cho biết việc Washington tiếp phái đoàn Singapore một cách nồng hậu đã phản ánh thái độ ưu tiên của Mỹ đối với châu Á.

Indonesia bắt 6 đối tượng âm mưu tấn công Singapore bằng rocket
Indonesia bắt 6 đối tượng âm mưu tấn công Singapore bằng rocket

Những đối tượng bị bắt giữ được cho là có liên hệ với Bahrun Naim, kẻ chủ mưu vụ tấn công vào Jakarta hồi đầu năm 2016.

Indonesia bắt 6 đối tượng âm mưu tấn công Singapore bằng rocket

Indonesia bắt 6 đối tượng âm mưu tấn công Singapore bằng rocket

Những đối tượng bị bắt giữ được cho là có liên hệ với Bahrun Naim, kẻ chủ mưu vụ tấn công vào Jakarta hồi đầu năm 2016.

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Singapore về Biển Đông
Trung Quốc phản đối Thủ tướng Singapore về Biển Đông

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng phản đối phát biểu đúng đắn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về Biển Đông và phán quyết từ PCA.

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Singapore về Biển Đông

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Singapore về Biển Đông

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng phản đối phát biểu đúng đắn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về Biển Đông và phán quyết từ PCA.

Singapore cảnh giác cao độ sau vụ “khủng bố” hụt bằng rocket
Singapore cảnh giác cao độ sau vụ “khủng bố” hụt bằng rocket

VOV.VN - Sau vụ cảnh sát Indonesia chặn đứng “âm mưu” tấn công khủng bố sang lãnh thổ Singapore, giới chức Singapore kêu gọi toàn dân không ngừng cảnh giác.

Singapore cảnh giác cao độ sau vụ “khủng bố” hụt bằng rocket

Singapore cảnh giác cao độ sau vụ “khủng bố” hụt bằng rocket

VOV.VN - Sau vụ cảnh sát Indonesia chặn đứng “âm mưu” tấn công khủng bố sang lãnh thổ Singapore, giới chức Singapore kêu gọi toàn dân không ngừng cảnh giác.