Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương khẳng định mình không có tội trong vụ sát hại công dân Triều Tiên khi nghe lời buộc tội tại phiên tòa Malaysia.

Sáng 1/3 tại tòa án Malaysia, hai phụ nữ tên Siti Aisyah (người Indonesia) và Đoàn Thị Hương (người Việt Nam) đã bị buộc tội hạ sát công dân Kim Chol được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia áp giải nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: Seattle Times.

Siti Aisyah mặc áo quần màu đỏ sẫm còn Đoàn Thị Hương mặc áo vàng và quần bò xanh. Các lời buộc tội được đọc to cho hai nữ nghi phạm thông qua một phiên dịch viên. Hai nghi phạm được hỏi là liệu họ có hiểu các lời buộc tội hay không. Cả hai trả lời là có.

Riêng nghi phạm Hương bổ sung thêm: “Tôi hiểu nhưng tôi không có tội”.

Luật sư S. Selvam Shamugam đại diện cho Hương nói rằng thân chủ của ông “hoàn toàn ổn” và rằng ông sẽ gặp cô vào sáng 2/3 tại nhà tù Kajang.

Luật sư Gooi Soon Seng đại diện Siti Aisyah nói: “Chúng tôi sẽ khuyên cô ấy chống lại lời buộc tội”.

Ông Gooi cũng yêu cầu tòa áp dụng lệnh hạn chế nhằm ngăn ngừa cảnh sát và giới chức hay bất cứ nhân chứng nào đưa ra các tuyên bố này nọ ở nơi công cộng hay trước phương tiện truyền thông.

Nghi phạm Siti Aisyah (phải). Ảnh: Reuters.

Bên truy tố đã yêu cầu mở phiên tòa thứ 2 vào ngày 13/4 để họ có thể thu thập thêm các tài liệu cần thiết.

Công tố viên Iskandar Ahmad nói: “Hy vọng chúng tôi có thể có mọi thứ vào lúc đó và chuyển vụ này lên Tòa tối cao”.

Hàn Quốc và Mỹ trước đó có nói rằng nhân vật “Kim Jong-nam” trong vụ án này đã bị các điệp viên Triều Tiên ám sát. Nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc này và cho rằng người bị giết là một công dân Triều Tiên nhập cảnh bằng một hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol. Triều Tiên cũng tố cáo Malaysia đã phá hoại vụ điều tra và cùng với các kẻ thù của Bình Nhưỡng tham gia âm mưu chính trị chống lại họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa
Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia
Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia

VOV.VN - Gần 10 ngày trôi qua, cái chết đầy bí ẩn của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn là ẩn số.

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia

Toàn cảnh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Malaysia

VOV.VN - Gần 10 ngày trôi qua, cái chết đầy bí ẩn của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn là ẩn số.

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam
Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Sáng 1/3, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có mặt tại Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia, đối mặt với cáo buộc tội giết người.

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Sáng 1/3, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có mặt tại Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia, đối mặt với cáo buộc tội giết người.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam
Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia
Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia

VOV.VN - Hai nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được cảnh sát áp giải đến tòa án Sepang trên hai đoàn xe riêng.

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia

VOV.VN - Hai nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được cảnh sát áp giải đến tòa án Sepang trên hai đoàn xe riêng.