Chưa có bằng chứng cho thấy Triều Tiên có đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên có quyết tâm đầu tư tiền của cho việc chế tạo đầu đạn hạt nhân nhưng chưa có bằng chứng cụ thể về việc họ đạt được mục tiêu này.

Triều Tiên đã có tiến bộ đáng kể vào năm nay trên phương diện công nghệ vũ khí, bao gồm việc lần đầu thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu quốc gia này đã phát triển được đầu đạn hạt nhân hay chưa.

Chương trình truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Triều Tiên chưa sở hữu một đội tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa mà họ mới phát triển.

Mặc dù vậy, các mối quan ngại về mối đe dọa từ phía Triều Tiên vẫn gia tăng kể từ khi quốc gia thực hiện vụ nổ hạt nhân thứ 4 vào tháng 1/2016 và sau đó là một chuỗi vụ thử tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt nặng nề của Liên Hợp Quốc.

Theo phân tích đối với các hình ảnh vệ tinh gần đây mà Reuters có được, Triều Tiên đã hiện đại hóa hoặc mở rộng 3 nhà máy chính chuyên sản xuất các linh kiện cho các chương trình hạt nhân và tên lửa bị LHQ cấm. Động thái đó là một chỉ dấu nữa chứng tỏ Triều Tiên quyết tâm đầu tư nguồn lực khan hiếm của mình cho chế tạo vũ khí.

Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, cho biết: “Triều Tiên đã tăng đáng kể nhịp độ thử nghiệm tên lửa và đầu tư quy mô lớn vào hiện đại hóa nhà máy chế tạo tên lửa”.

“Các đầu tư này đã mang lại các thành quả bước đầu như vụ thử một tên lửa nhiên liệu rắn phóng đi từ tàu ngầm gần đây, thế nhưng Triều Tiên chưa hoàn thành việc phát triển loại tàu ngầm để mang loại tên lửa này”.

Hồi tháng 4, một quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đạt được mục tiêu thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đặt trên tên lửa mặc dù chưa có bằng chứng khẳng định điều này.

Các chuyên gia dự đoán phương tiện dùng để phóng đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên sẽ là một tên lửa Rodong tầm trung có thể mang được một đầu đạn nặng 1 tấn lên tới độ cao 2.000km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản định tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp lên nhằm phát hiện được các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản định tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp lên nhằm phát hiện được các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên
Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên và đã gửi tới nước này hàng ngàn binh sĩ để đối đầu với quân Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên

Hồi ký một người lính Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Liên Xô bí mật tham gia Chiến tranh Triều Tiên và đã gửi tới nước này hàng ngàn binh sĩ để đối đầu với quân Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park
Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc bằng những lời lẽ thô tục.

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc bằng những lời lẽ thô tục.

Triều Tiên lên án Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích 4 vụ phóng tên lửa
Triều Tiên lên án Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích 4 vụ phóng tên lửa

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên lên án tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích 4 vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Triều Tiên lên án Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích 4 vụ phóng tên lửa

Triều Tiên lên án Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích 4 vụ phóng tên lửa

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên lên án tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích 4 vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.