Hội đồng bảo an LHQ bỏ phiếu kín bầu chọn Tổng thư ký LHQ mới

VOV.VN - Nhiều khả năng, thế giới sẽ có một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới là nữ bởi có đến một nửa ứng cử viên chạy đua cho vị trí này đều là nữ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (21/07) đã tiến hành bỏ phiếu kín nhằm chọn lựa Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc trong số 12 ứng cử viên trong danh sách ứng cử.

Theo Đại sứ Nhật Bản và là quyền Chủ tịch Hội đồng Bảo an khóa này, Koro Bessho, kết quả sẽ được không được công bố công khai mà sẽ được công bố thông qua đại diện thường trực các quốc gia có ứng cử viên ứng cử.

Bà  Irina Bokova một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty.

Nhiều khả năng, thế giới sẽ có một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới là nữ bởi có đến một nửa ứng cử viên chạy đua cho vị trí này đều là nữ. Trong số các ứng cử viên là nữ có bà Irina Bokova - Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) - một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Theo quy định, tiến trình bầu chọn Tổng thư ký diễn ra tại các cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an và cơ quan nắm quyền lực cao nhất trong Liên Hợp Quốc này sẽ đề cử ứng cử viên duy nhất để Đại hội đồng nhất trí thông qua. Đối với cuộc chạy đua năm nay, quyền đề cử vẫn thuộc về Hội đồng Bảo an, song điểm khác biệt là các ứng cử viên có cơ hội để công khai thể hiện năng lực cũng như trình bày những kế hoạch hành động của mình nếu như được đắc cử vào chức vụ lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria
LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông
Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga kêu gọi các bên liên quan cần chấm dứt ngay các hành động làm thay đổi nguyên trạng, phá hoại môi trường biển và làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông

Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga kêu gọi các bên liên quan cần chấm dứt ngay các hành động làm thay đổi nguyên trạng, phá hoại môi trường biển và làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa lên án vụ tấn công đẫm máu, giết hại các con tin xảy ra ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. 

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa lên án vụ tấn công đẫm máu, giết hại các con tin xảy ra ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. 

LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông
LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 7/7, khẳng định với Trung Quốc sự cần thiết sử dụng giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên Biển Đông.

LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông

LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 7/7, khẳng định với Trung Quốc sự cần thiết sử dụng giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên Biển Đông.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan
Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

VOV.VN - Hôm 11/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí vào miền Nam Sudan.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

VOV.VN - Hôm 11/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí vào miền Nam Sudan.

LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo
LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo

VOV.VN -LHQ hôm 21/7 kêu gọi các bên tham chiến tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn địa phương kéo dài 48 giờ để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo

LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo

VOV.VN -LHQ hôm 21/7 kêu gọi các bên tham chiến tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn địa phương kéo dài 48 giờ để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

Triều Tiên phản ứng về việc HĐBA LHQ lên án vụ phóng tên lửa
Triều Tiên phản ứng về việc HĐBA LHQ lên án vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Bản tin của KCNA dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, Triều Tiên hoàn toàn bác bỏ tuyên bố báo chí của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên phản ứng về việc HĐBA LHQ lên án vụ phóng tên lửa

Triều Tiên phản ứng về việc HĐBA LHQ lên án vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Bản tin của KCNA dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, Triều Tiên hoàn toàn bác bỏ tuyên bố báo chí của Liên Hợp Quốc.