Kenya tìm kiếm hỗ trợ an ninh từ các đồng minh phương Tây

VOV.VN - Cuộc tấn công và khủng hoảng con tin vừa qua tại Kenya đang đặt ra sức ép lớn đối với chính phủ của Tổng thống Uhuru Kenyatta. 

Trong động thái mới nhất, chính phủ Kenya cho thấy họ đang muốn tìm kiếm thêm hỗ trợ từ phương Tây để ngăn chặn tội ác của các nhóm phiến quân khủng bố tái diễn.          

Ngoại trưởng Kenya Amina Mohamed ngày 7/4 cho biết, nước này mong muốn nhận được thêm những hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây là Mỹ và châu Âu sau vụ nhóm phiến quân Somalia Al-Shabaab tấn công và bắt cóc con tin tại trường Cao đẳng Garissa ở Đông Bắc Kenya, giết hại 148 người. 

Ngoại trưởng Kenya Amina Mohamed (ảnh:capitalfm.co.ke)

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters của Anh, Ngoại trưởng Amina Mohamed nói rằng, Kenya muốn được tăng cường hỗ trợ về tình báo và các biện pháp an ninh để đảm bảo rằng thảm kịch này sẽ không tái diễn. 

Bà Amina Mohamed nói: “Chúng tôi đã nhận được những hỗ trợ như được cung cấp trang thiết bị, được chia sẻ thông tin tình báo và chúng tôi đã có những phối hợp, song sau vụ việc vừa xảy ra thì chúng tôi thấy rằng Kenya vẫn cần được hỗ trợ thêm để cải thiện và nâng cao năng lực tình báo, giám sát, thu thập thông tin. Chúng tôi đang tiến hành những phân tích về khoảng trống an ninh của mình để xem Kenya cần thêm những hỗ trợ gì. Thực tế, Kenya sẽ cần sự tăng cường hỗ trợ trên rất nhiều lĩnh vực và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ từ những đồng minh mạnh nhất của mình”.

Năm 2013, Mỹ đã cử các nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) tới hỗ trợ Kenya trong vụ Al-Shabaab tấn công trung tâm thương mại Westgate tại thủ đô Nairobi. Cùng một kịch bản tấn công, Al-Shabaab đã nổ súng và bắt cóc con tin tại trung tâm thương mại này. Cuộc khủng hoảng con tin cũng đã trở thành một cuộc thảm sát làm 67 người thiệt mạng trong 4 giờ đồng hồ, cho đến lúc những kẻ tấn công bị vô hiệu hóa.  

Với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm từ nhóm phiến quân tại nước láng giềng, chính phủ Kenya muốn có thêm những hỗ trợ để tăng cường an ninh biên giới và những hoạt động giám sát biên giới mà Kenya cho rằng các đồng minh phương Tây có thể giúp ích rất nhiều.

Nhóm phiến quân Somalia Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã giết hại hơn 400 người Kenya kể từ khi Tổng thống Uhuru Kenyatta lên nhậm chức hồi tháng 4/2013. Vụ thảm sát Al-Shabaab tiến hành thứ ngày 2/4 nhằm trường Cao đẳng Garissa của Kenya, nơi cách biên giới với Somalia khoảng 200 km, cho thấy mối đe dọa từ Al-Shabaab ngày càng lớn khi 2 nước có chung một đường biên giới chạy dọc hơn 700 km.

Do đó, sức ép đặt lên chính phủ của ông Kenyatta không hề nhỏ để có thể ngăn chặn vụ thảm sát kinh hoàng như vừa qua tái diễn, cũng như chấm dứt các vụ đánh bom và xả súng thường xuyên do Al-Shabaab thực hiện trên lãnh thổ Kenya. Ngày 7/4, khoảng 1.000 sinh viên các trường đại học đã tổ chức biểu tình tại thủ đô Nairobi kêu gọi nhà chức trách tăng cường an ninh tại các trường học trên khắp cả nước.

Những sinh viên Kenya cũng đã thu thập chữ ký vào một bức thư và gửi tới văn phòng Tổng thống để nêu rõ nguyện vọng của mình. Họ hy vọng chính phủ sẽ có hành động nghiêm túc trong vấn đề an ninh, nhằm ngăn chặn thảm sát có thể tái diễn.

“Chúng tôi thực sự muốn gây sức ép để chính phủ hành động nghiêm túc trong vấn đề an ninh, bởi vì chúng tôi không cảm thấy được an toàn. Chúng ta đều rất đau đớn khi chứng kiến những người bạn của mình bị giết hại dã man và thấy sự đau đớn vô cùng của những phụ huynh bị mất đi đứa con yêu dấu của mình”, một sinh viên Kenya nói.

Để đáp trả vụ tấn công vừa qua, Kenya đã ném bom 2 khu trại của Al-Shabaab ở Somalia, đồng thời kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trong nước nhổ bỏ tận gốc tư tưởng cực đoan vốn đang tạo môi trường thuận lợi để nhóm phiến quân tấn công Kenya.  

Chính phủ của Tổng thống Kenyatta dự định trong những tuần tới sẽ lên danh sách những thanh niên Hồi giáo có tư tưởng “quá khích”, cũng như xác định những “vấn đề” trong cộng đồng người Hồi chiếm khoảng 10% trong tổng số 44 triệu người Kenya. Lời kêu gọi của chính phủ Tổng thống Kenyatta đã nhận được hưởng ứng của các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kenya tìm kiếm thân nhân bị mất tích sau vụ tấn công
Kenya tìm kiếm thân nhân bị mất tích sau vụ tấn công

VOV.VN - Mặc dù vụ tấn công khủng bố tại trường Cao đẳng Garissa ở Kenya đã qua hai ngày nhưng đến nay vẫn còn hàng chục sinh viên bị mất tích. 

Kenya tìm kiếm thân nhân bị mất tích sau vụ tấn công

Kenya tìm kiếm thân nhân bị mất tích sau vụ tấn công

VOV.VN - Mặc dù vụ tấn công khủng bố tại trường Cao đẳng Garissa ở Kenya đã qua hai ngày nhưng đến nay vẫn còn hàng chục sinh viên bị mất tích. 

Kenya tuyên bố không nhân nhượng chủ nghĩa khủng bố
Kenya tuyên bố không nhân nhượng chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta hôm qua (04/04) tuyên bố không nhân nhượng chủ nghĩa khủng bố và sẽ đáp trả bằng những biện pháp quyết liệt nhất.

Kenya tuyên bố không nhân nhượng chủ nghĩa khủng bố

Kenya tuyên bố không nhân nhượng chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta hôm qua (04/04) tuyên bố không nhân nhượng chủ nghĩa khủng bố và sẽ đáp trả bằng những biện pháp quyết liệt nhất.

Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa
Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa

VOV.VN - Ngày 7/4, sinh viên Kenya tuần hành tại thủ đô Nairobi, yêu cầu chính phủ tăng cường an ninh sau vụ thảm sát ở đại học Garissa làm 147 người thiệt mạng.

Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa

Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa

VOV.VN - Ngày 7/4, sinh viên Kenya tuần hành tại thủ đô Nairobi, yêu cầu chính phủ tăng cường an ninh sau vụ thảm sát ở đại học Garissa làm 147 người thiệt mạng.

Phiến quân đe dọa tiếp tục “tắm máu” ở Kenya
Phiến quân đe dọa tiếp tục “tắm máu” ở Kenya

VOV.VN - Nhóm al-Shabab vừa cảnh báo sẽ tiến hành thêm các vụ thảm sát như ở trường đại học Garissa hôm 2/4 làm 148 người thiệt mạng.

Phiến quân đe dọa tiếp tục “tắm máu” ở Kenya

Phiến quân đe dọa tiếp tục “tắm máu” ở Kenya

VOV.VN - Nhóm al-Shabab vừa cảnh báo sẽ tiến hành thêm các vụ thảm sát như ở trường đại học Garissa hôm 2/4 làm 148 người thiệt mạng.

 Kenya hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Garissa
Kenya hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Garissa

VOV.VN -Chính phủ Kenya cam kết sẽ thanh toán mọi viện phí và chi phí tang lễ đối với những nạn nhân thiệt mạng.

 Kenya hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Garissa

Kenya hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Garissa

VOV.VN -Chính phủ Kenya cam kết sẽ thanh toán mọi viện phí và chi phí tang lễ đối với những nạn nhân thiệt mạng.

Luật sư Kenya tham gia khủng bố tại Đại học Garissa
Luật sư Kenya tham gia khủng bố tại Đại học Garissa

VOV.VN- Không chỉ có vậy, gã luật sư này còn là con trai của một quan chức chính quyền Kenya.

Luật sư Kenya tham gia khủng bố tại Đại học Garissa

Luật sư Kenya tham gia khủng bố tại Đại học Garissa

VOV.VN- Không chỉ có vậy, gã luật sư này còn là con trai của một quan chức chính quyền Kenya.