Lạm thu đầu năm học mới vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Lạm thu đầu năm học mới vẫn tiếp diễn dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấm. Tại TP HCM, có trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền cả chục khoản đóng góp

Bản tin thời sự trưa nay (10/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ và đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tham dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN; Hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Khánh Hòa thu hồi giấy phép xây dựng khách sạn Mường Thanh vì vi phạm luật xây dựng, xây vượt tầng mà không khắc phục hậu quả.

Lạm thu đầu năm học mới vẫn tiếp diễn dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấm. Tại TP HCM, có trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền cả chục khoản đóng góp.

Viện Kiểm soát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Minh, tức Minh Sâm và các đồng phạm vì cho rằng, bản án tuyên trước đó của tòa sơ thẩm là quá nhẹ, không nghiêm minh.

Trong phần tin quốc tế, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đồng thời khẳng định sẽ sớm đưa ra một nghị quyết nhằm đáp trả hành động này.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép các nạn nhân khủng bố ngày 11/9 kiện Saudi Arabia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên