Người leo 14 núi cao nhất thế giới

Ông Hirotaka Takeuchi, 41 tuổi, đã trở thành người Nhật Bản đầu tiên chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới.

Hội Leo núi Nepal cho biết, ông Takeuchi đã leo lên đỉnh núi Dhaulagiri cao 8.167 m tại nước này vào ngày 26/5. Cách đây 5 năm, khi đang chinh phục đỉnh Ghashabrum thuộc dãy Himalaya, nhà leo núi này từng may mắn thoát chết dù bị tuyết cuốn đi.

Ông Hirotaka Takeuchi
Ông chia sẻ: “Tôi luôn muốn leo núi mỗi khi tôi còn nhớ đến chúng. Từ nhỏ tôi luôn mơ ước chinh phục những đỉnh cao”. Toàn bộ 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, bao gồm Everest, K2 và Kanchenjunga, tọa lạc tại các dãy núi Himalaya và Karakoram của châu Á.

Ông Takeuchi là người thứ 30 trên thế giới leo lên tất cả những ngọn núi trên. Takeuchi đang dự định trở lại dãy Himalaya để chinh phục một ngọn núi khác vào năm tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên