Kiều bào tham quan Bến Dược và địa đạo Củ Chi

VOV.VN - Gần 100 kiều bào từ nhiều nước trên thế giới đã thăm, dâng hương tại đền Bến Dược và tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Sáng 7/2, hoạt động đầu tiên trong chương trình Xuân Quê hương 2015 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND thành phố HCM tổ chức dành cho kiều bào về quê ăn tết là hoạt động thăm, dâng hương tại đền Bến Dược và tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Gần 100 kiều bào từ nhiều nước trên thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Đan Mạch, Đức, Campuchia tham dự sự kiện này.

Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược cách thành phố HCM 70km về phía Tây Bắc. Đền được xây dựng để tưởng nhớ công ơn của đồng bào chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Có trên 44.000 liệt sỹ được khắc tên trong đền. Ông Thái Văn An, cựu chiến binh, tham gia kháng chiến ở chiến trường Campuchia thấy biết ơn các anh hùng liệt sỹ: “Những người hy sinh ở đây để cho mình được sống yên ổn ở đây. Mới thấy mình thật may mắn. Điều chúng tôi rất trăn trở nhất là còn nhiều hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấy, vẫn còn nằm trong lòng đất”.

Tại đền Bến Dược, bà con kiều bào đã chiêm ngưỡng bức tranh ghép gốm lớn nhất Việt Nam thể hiện cuộc sống, chiến đấu của nhân dân Việt Nam từ khi khai hoang lập địa, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc để giành lại độc lập tự do cho đất nước.

Tiếp đó, đoàn tham quan địa đạo Củ Chi. Đoàn cũng đã nghe thương binh Huỳnh Văn Trịa, trước đây là du kích Củ Chi giới thiệu về hệ thống địa đạo với nhiều tầng, nhiều ngõ ngách, dài trên 200km.

Bạch Ngọc Trang, nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc cho biết đến thăm địa đạo Củ Chi mới thấy được sự khó khăn, gian khổ và tinh thần quả cảm kiên cường của quân và dân miền Nam lúc bấy giờ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: “Lần đầu tiên về đây mới thấy thực tế còn hào hùng hơn trong sách vở nhiều. Qua đây mới thấy sức sống mãnh liệt của dân tộc mình và thấy được những gian khó trong chiến tranh. Cảm xúc cảm thấy rất tự hào”.

Chiều tối cùng ngày, UBND thành phố HCM tổ chức buổi họp mặt bà con kiều bào mừng xuân Ất Mùi 2015.Có khoảng 800 đại biểu khách mời và kiều bào trở về từ nhiều nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi cùng tham dự trong không khí đầm ấm, thân mật.

Một số hình ảnh hoạt động của kiều bào:

Bà con chụp ảnh lưu niệm tại Bến Dược
 

 Bà con xúc động khi xem bức tranh ghép gốm thể hiện lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

 

Bà con nghe giới thiệu về địa đạo Củ Chi

Kiều báo thích thú khi được xem lại một số hoạt động của du kích Củ Chi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

VOV.VN - Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

VOV.VN - Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chủ tịch nước dự các hoạt động Xuân quê hương 2015 với kiều bào
Chủ tịch nước dự các hoạt động Xuân quê hương 2015 với kiều bào

VOV.VN -Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương các Vua Hùng, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thả cá chép theo phong tục truyền thống dân tộc.

Chủ tịch nước dự các hoạt động Xuân quê hương 2015 với kiều bào

Chủ tịch nước dự các hoạt động Xuân quê hương 2015 với kiều bào

VOV.VN -Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương các Vua Hùng, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thả cá chép theo phong tục truyền thống dân tộc.

Gần 1.000 Kiều bào sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2015
Gần 1.000 Kiều bào sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2015

VOV.VN -Chương trình Xuân Quê hương năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2/2015 tại TP HCM với nhiều hoạt động có ý nghĩa.      

Gần 1.000 Kiều bào sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2015

Gần 1.000 Kiều bào sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2015

VOV.VN -Chương trình Xuân Quê hương năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2/2015 tại TP HCM với nhiều hoạt động có ý nghĩa.      

80 Kiều bào dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược
80 Kiều bào dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược

VOV.VN - Đây là công trình lịch sử văn hóa được xây dựng để tưởng nhớ đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Gia Định

80 Kiều bào dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược

80 Kiều bào dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược

VOV.VN - Đây là công trình lịch sử văn hóa được xây dựng để tưởng nhớ đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Gia Định

TP HCM họp mặt kiều bào đón Xuân Ất Mùi  2015
TP HCM họp mặt kiều bào đón Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN -TP HCM thực hiện nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia là kiều bào về làm việc tại thành phố.

TP HCM họp mặt kiều bào đón Xuân Ất Mùi  2015

TP HCM họp mặt kiều bào đón Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN -TP HCM thực hiện nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia là kiều bào về làm việc tại thành phố.

TP.HCM: Tăng cường thu hút nguồn lực kiều bào
TP.HCM: Tăng cường thu hút nguồn lực kiều bào

VOV.VN -Thành phố vừa có chủ trương trả lương, tạo điều kiện làm việc cho vợ con kiều bào, giúp mua nhà, cấp nhà… để thu hút hơn nữa nguồn lực kiều bào

TP.HCM: Tăng cường thu hút nguồn lực kiều bào

TP.HCM: Tăng cường thu hút nguồn lực kiều bào

VOV.VN -Thành phố vừa có chủ trương trả lương, tạo điều kiện làm việc cho vợ con kiều bào, giúp mua nhà, cấp nhà… để thu hút hơn nữa nguồn lực kiều bào