Mỹ viện trợ bổ sung 120 triệu USD cho quân đội Lebanon

VOV.VN - Mỹ hi vọng có thể gia tăng sức mạnh cho quân đội Lebanon để ngăn chặn bạo lực lan qua biên giới từ nước láng giềng Syria.

Đại sứ Mỹ tại Lebanon hôm qua (13/12) thông báo, nhằm ngăn chặn bạo lực lan từ Syria sang Lebanon, Mỹ sẽ viện trợ bổ sung 120 triệu USD cho quân đội Lebanon để đẩy mạnh an ninh biên giới, và chống khủng bố.

Theo chương trình mới, Lebanon cũng sẽ nhận 6 trực thăng tấn công MD 530G, 6 máy bay không người lái Scan Eagle cùng thiết bị quan sát và liên lạc ban đêm. Trong 10 năm qua, Mỹ đã viện trợ cho quân đội Lebanon hơn 1,5 tỷ USD.

Trực thăng tấn công MD 530G

Mỹ hi vọng có thể gia tăng sức mạnh cho quân đội Lebanon để ngăn chặn bạo lực lan qua biên giới từ nước láng giềng Syria và giúp Lebanon có lực lượng quân đội độc lập, đủ mạnh để bảo vệ đất nước.

Nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn là cánh quân sự hùng mạnh ở Lebanon và cũng tham chiến ở Syria. Mỹ vẫn coi Hezbollah là tổ chức khủng bố. Lebanon hiện cũng đang tiếp nhận 1,5 triệu người tỵ nạn Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon kêu gọi các nước Arab xem xét trừng phạt Mỹ
Lebanon kêu gọi các nước Arab xem xét trừng phạt Mỹ

VOV.VN - Các nước Arab cần xem xét việc trừng phạt kinh tế đối với Mỹ để phản đối việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Lebanon kêu gọi các nước Arab xem xét trừng phạt Mỹ

Lebanon kêu gọi các nước Arab xem xét trừng phạt Mỹ

VOV.VN - Các nước Arab cần xem xét việc trừng phạt kinh tế đối với Mỹ để phản đối việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thủ tướng Lebanon Hariri trở về nước trong sự chào đón của người dân
Thủ tướng Lebanon Hariri trở về nước trong sự chào đón của người dân

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Saad Hariri hôm qua (21/11) đã trở về nước sau hơn 2 tuần tuyên bố từ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Thủ tướng Lebanon Hariri trở về nước trong sự chào đón của người dân

Thủ tướng Lebanon Hariri trở về nước trong sự chào đón của người dân

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Saad Hariri hôm qua (21/11) đã trở về nước sau hơn 2 tuần tuyên bố từ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Thủ tướng Lebanon rút lại ý định từ chức để ngăn chặn khủng hoảng
Thủ tướng Lebanon rút lại ý định từ chức để ngăn chặn khủng hoảng

VOV.VN - Trong cuộc họp chính phủ Lebanon ngày hôm qua (5/12), Thủ tướng nước này Saad Al-Hariri đã tuyên bố rút lại quyết định từ chức.

Thủ tướng Lebanon rút lại ý định từ chức để ngăn chặn khủng hoảng

Thủ tướng Lebanon rút lại ý định từ chức để ngăn chặn khủng hoảng

VOV.VN - Trong cuộc họp chính phủ Lebanon ngày hôm qua (5/12), Thủ tướng nước này Saad Al-Hariri đã tuyên bố rút lại quyết định từ chức.

Biểu tình bạo động ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon về Jerusalem
Biểu tình bạo động ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon về Jerusalem

VOV.VN - Biểu tình bạo động đã diễn ra ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon để phản đối Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Biểu tình bạo động ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon về Jerusalem

Biểu tình bạo động ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon về Jerusalem

VOV.VN - Biểu tình bạo động đã diễn ra ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon để phản đối Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.