IS tuyên bố đã hành quyết 2 con tin Na Uy và Trung Quốc

VOV.VN- IS tuyên bố đã hành quyết 2 con tin người Na Uy và Trung Quốc và công bố bức ảnh của 2 nạn nhân cùng tấm băng rôn mang dòng chữ “tử hình”.

Theo Reuters, toàn bộ thông tin trên được IS đăng tải trên phiên bản điện tử của tạp chí viết tiếng Anh Dabiq do chúng tự phát hành ngày 18/11. Tuy nhiên, IS không công bố chi tiết cách thức chúng hành quyết cũng như thời gian và địa điểm của vụ hành quyết này.

Hai con tin người Na Uy (trái) và Trung Quốc bị IS hành hình. Ảnh AP

Cũng trong ấn bản mới nhất của mình ngày 18/11, IS đã cho đăng tải hình ảnh mà chúng tuyên bố là một quả bom tự chế được chúng cài lên chiếc máy bay Nga gặp nạn tại Ai Cập khiến nó phát nổ và toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Trước đó, tạp chí Dabiq cũng đã công bố nhiều tấm hình của IS về 2 con tin nói trên. Trong những bức ảnh đọ, họ mặc đồ màu vàng và đầu bị cạo trọc.

IS tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc và Na Uy đã bỏ rơi họ nhưng họ vẫn “được rao bán” công khai và ai trả tiền cho chúng thì chúng sẽ thả họ.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau tuyên bố của IS, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho biết, người đàn ông Na Uy bị IS sát hại là Ole Johan Grimsgaard-Ofstad. “Chúng tôi lên án vụ giết hại này”, bà Solberg tuyên bố.

Trước đó, hồi tháng 9, bà Solberg từng tiết lộ, ông Ofstad đã bị IS bắt làm con tin ở Syria từ hồi tháng 1. Tại thời điểm đó, bà Solberg khẳng định Na Uy không có ý định trả tiền chuộc mạng cho ông Ofstad. Cũng theo bà Solberg, người đàn ông ngoài 40 tuổi này đã qua tay vài nhóm phiến quân kể từ khi ông ta bị bắt lần đầu.

Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende khẳng định, Chính phủ Na Uy không có lý do gì để nghi ngờ về những bức ảnh mà IS tung ra.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, Bắc Kinh “cực sốc” trước thông tin trên nhưng sẽ tìm cách xác minh thêm thông tin về vụ việc này.

Ông Hồng Lỗi cũng cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã tìm nhiều cách để giải cứu con tin này sau khi Bộ Ngoại giao nước này hồi tháng 9 công bố, 1 công dân nước này có thể đang nằm trong tay IS.

Tại thời điểm đó, IS tuyên bố con tin mà chúng bắt giữ là một người đàn ông Trung Quốc tên Fan Jinghui, 50 tuổi, làm nhân viên tư vấn tự do ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc không xác nhận danh tính mà IS cung cấp.

Tờ Beijing News cho biết, ông Fan có thể là một cựu quan chức phụ trách quảng cáo của một công ty và ông sống ở khu ngoại ô phía Tây Bắc Kinh. Công ty của ông đã đóng cửa từ năm 2003 nhưng không rõ vì sao ông lại sang Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh IS cấm đăng chi tiết cảnh hành quyết con tin
Thủ lĩnh IS cấm đăng chi tiết cảnh hành quyết con tin

VOV.VN- Thủ lĩnh IS Abu Bakr Baghdadi được cho là đã ra chỉ thị cho những người gia nhập IS không được đăng chi tiết cảnh phiến quân hành quyết con tin.

Thủ lĩnh IS cấm đăng chi tiết cảnh hành quyết con tin

Thủ lĩnh IS cấm đăng chi tiết cảnh hành quyết con tin

VOV.VN- Thủ lĩnh IS Abu Bakr Baghdadi được cho là đã ra chỉ thị cho những người gia nhập IS không được đăng chi tiết cảnh phiến quân hành quyết con tin.

Rợn người hình ảnh IS hành quyết tập thể bằng thuốc nổ
Rợn người hình ảnh IS hành quyết tập thể bằng thuốc nổ

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây đã tung đoạn video cảnh hành quyết tập thể tù nhân bằng bom ở một địa điểm bí mật tại Afghanistan. 

Rợn người hình ảnh IS hành quyết tập thể bằng thuốc nổ

Rợn người hình ảnh IS hành quyết tập thể bằng thuốc nổ

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây đã tung đoạn video cảnh hành quyết tập thể tù nhân bằng bom ở một địa điểm bí mật tại Afghanistan. 

Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết
Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ vừa đột kích phiến quân IS để giải cứu 70 nạn nhân sắp bị phiến quân hành quyết tại nhà tù gần Hawijah, Iraq.

Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết

Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ vừa đột kích phiến quân IS để giải cứu 70 nạn nhân sắp bị phiến quân hành quyết tại nhà tù gần Hawijah, Iraq.

IS hành quyết 300 người tại Iraq và bắt giữ 230 người tại Syria
IS hành quyết 300 người tại Iraq và bắt giữ 230 người tại Syria

VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết, ngày 7/8 IS đã sát hại ít nhất 300 thành viên Ủy ban bầu cử quốc gia của nước này ở thành phố Mosul.

IS hành quyết 300 người tại Iraq và bắt giữ 230 người tại Syria

IS hành quyết 300 người tại Iraq và bắt giữ 230 người tại Syria

VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết, ngày 7/8 IS đã sát hại ít nhất 300 thành viên Ủy ban bầu cử quốc gia của nước này ở thành phố Mosul.

IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria
IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video cho thấy một người lính Syria bị xe tăng cán chết ở Homs.

IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria

IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video cho thấy một người lính Syria bị xe tăng cán chết ở Homs.