Học sinh tiểu học dùng tối đa 5 quyển vở

Học sinh tiểu học TP HCM sẽ sử dụng tối đa 5 quyển vở ô li, khuyến khích dùng vở 50 trang, lớp 1 không bắt buộc học sinh phải có vở bài học. 

Theo văn bản hướng dẫn về hoạt động đầu năm học mới 2015 - 2016 của Sở GD-ĐT TP HCM, học sinh tiểu học sẽ sử dụng tối đa 5 quyển vở ô li, khuyến khích dùng vở 50 trang. 

Học sinh tiểu học dùng tối đa 5 quyển vở sẽ giảm "cân nặng" ba lô cho các em

Trong đó vở toán: dùng để ghi các kiến thức liên quan đến môn toán và làm bài luyện tập toán; vở tiếng Việt: để ghi phân môn chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn (phân môn tập làm văn, giáo viên có thể cho học sinh làm bài ra giấy đôi nhưng phải có túi lưu trữ bài làm của học sinh); vở kiểm tra: để làm các bài kiểm tra thường xuyên, học sinh có thể làm bài kiểm tra trên giấy đôi nhưng phải có túi lưu giữ; vở bài học: để ghi các môn và các phân môn còn lại; vở tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, tiếng Hoa...).

Riêng lớp 1 không bắt buộc học sinh phải có vở bài học, Sở khuyến khích các trường cho học sinh sử dụng từ giữa học kỳ II.

Ngoài ra, về các loại sách bài tập, sách tham khảo: Sở yêu cầu nhà trường tiểu học phải thống nhất và thông báo cho phụ huynh, tránh để phụ huynh phải mua lại tài liệu khác gây lãng phí và phiền hà.

Cũng theo văn bản trên, các trường tiểu học trên địa bàn TP sẽ thực hiện chương trình tuần 1 trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 28/8/2015. Sau đó lần lượt thực hiện chương trình các tuần theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh chửi bậy, nói tục do đâu?
Học sinh chửi bậy, nói tục do đâu?

VOV.VN -Chuyện học sinh các cấp văng tục, chửi bậy, đánh nhau… không phải là hiếm.

Học sinh chửi bậy, nói tục do đâu?

Học sinh chửi bậy, nói tục do đâu?

VOV.VN -Chuyện học sinh các cấp văng tục, chửi bậy, đánh nhau… không phải là hiếm.

Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015
Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015

VOV.VN -“Tin học là môn học rất hay, nên được áp dụng từ các lớp học cấp dưới”, Dũng chia sẻ tại buổi nhận bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.

Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015

Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015

VOV.VN -“Tin học là môn học rất hay, nên được áp dụng từ các lớp học cấp dưới”, Dũng chia sẻ tại buổi nhận bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.

Vụ bỏng do lửa trại: Học sinh được dạy bù nếu phải điều trị dài ngày
Vụ bỏng do lửa trại: Học sinh được dạy bù nếu phải điều trị dài ngày

VOV.VN - Nhiều nạn nhân trong vụ bỏng đang nằm viện, các em sẽ được học bù chương trình nếu đến năm học mới vẫn còn phải điều trị.

Vụ bỏng do lửa trại: Học sinh được dạy bù nếu phải điều trị dài ngày

Vụ bỏng do lửa trại: Học sinh được dạy bù nếu phải điều trị dài ngày

VOV.VN - Nhiều nạn nhân trong vụ bỏng đang nằm viện, các em sẽ được học bù chương trình nếu đến năm học mới vẫn còn phải điều trị.

Facebook với học sinh: Cần có hướng dẫn cho các em
Facebook với học sinh: Cần có hướng dẫn cho các em

VOV.VN - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình) đã ra quy định về việc sử dụng Facebook đối với các học sinh, được dư luận ủng hộ.

Facebook với học sinh: Cần có hướng dẫn cho các em

Facebook với học sinh: Cần có hướng dẫn cho các em

VOV.VN - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình) đã ra quy định về việc sử dụng Facebook đối với các học sinh, được dư luận ủng hộ.

Tuyển sinh Đại học 2015: Phụ huynh bất an, học sinh lo lắng
Tuyển sinh Đại học 2015: Phụ huynh bất an, học sinh lo lắng

VOV.VN - Xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng đợt 1 năm nay đã và đang gây ra nhiều lo lắng, bất an cho phụ huynh và học sinh.

Tuyển sinh Đại học 2015: Phụ huynh bất an, học sinh lo lắng

Tuyển sinh Đại học 2015: Phụ huynh bất an, học sinh lo lắng

VOV.VN - Xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng đợt 1 năm nay đã và đang gây ra nhiều lo lắng, bất an cho phụ huynh và học sinh.