Mỹ-Hàn sẽ vẫn triển khai THAAD theo đúng kế hoạch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng khẳng định sẽ vẫn thực hiện việc triển khai THAAD theo đúng kế hoạch đã đặt ra với phía Mỹ.

Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun ngày 30/3 nhấn mạnh: “Mỹ và Hàn Quốc sẽ không thay đổi kế hoạch điều hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối (THAAD) vào đầu năm nay như đã thống nhất từ trước”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Moon Sang-kyun được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến tới việc trì hoãn triển khai THAAD tại Hàn Quốc “vì lý do chính trị”.

Theo đó, tờ Segye Times của Hàn Quốc đã đưa tin, Mỹ sẽ chủ động làm chậm tiến trình triển khai THAAD tại Hàn Quốc để chờ cuộc đối thoại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 4 về vấn đề này. Dự kiến, việc triển khai THAAD sẽ bị lùi lại đến sau ngày 9/5, thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc.

Việc Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận để Mỹ triển khai THAAD tại nước này đã trở thành một vấn đề chính trị và ngoại giao nóng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn cả khu vực.

Phía Hàn Quốc cho rằng, việc triển khai THAAD là một điều bắt buộc nhằm tăng cường hệ thống lá chắn tên lửa nhiều tầng của Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Moon Jae-in, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập tại Hàn Quốc, lại cho rằng, đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm và cần được bàn giao lại cho chính quyền mới của Hàn Quốc quyết định.

Hiện ông Moon Jae-in là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Hàn Quốc và ông phản đối gay gắt việc Mỹ triển khai THAAD tại ước này.

Không chỉ có ông Moon Jae-in, nhiều đảng phái theo tư tưởng tự do tại Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích việc Chính phủ đồng ý cho Mỹ triển khai THAAD là một quyết định vội vàng và không tham khảo ý kiến của người dân.

Trong khi đó, một số nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc lại kịch liệt lên án việc triển khai THAAD và cho rằng, hệ thống này có thể ảnh hưởng đến lợi ích về an ninh của Trung Quốc.

Bất chấp những sự phản đối nói trên, phía Mỹ hồi đầu tháng 3 đã tuyên bố “những thành phần đầu tiên” của hệ thống THAAD đã được chuyển đến Hàn Quốc. Những thành phần này bao gồm 2 bệ phóng tên lửa THAAD hiện được đặt tại một căn cứ của Mỹ tại Hàn Quốc gần thành phố Seongju./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc, sau khi Mỹ bắt đầu triển khai một số bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. 

Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc, sau khi Mỹ bắt đầu triển khai một số bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. 

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc
Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á là một bước đi không phù hợp để đối phó với Triều Tiên.

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á là một bước đi không phù hợp để đối phó với Triều Tiên.

Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?
Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?

VOV.VN - Trung Quốc hạn chế người dân du lịch đến Hàn Quốc nhằm trả đũa việc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.

Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?

Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?

VOV.VN - Trung Quốc hạn chế người dân du lịch đến Hàn Quốc nhằm trả đũa việc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.