EU- Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN- Hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và EU về cuộc khủng hoảng di cư đã khai mạc tại Brussels, Bỉ ngày 7/3.

Đây là cuộc gặp lần thứ 2 giữa hai bên trong chưa đầy 3 tháng qua nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang đổ về châu Âu. 

Dự kiến, tại hội nghị, hai bên sẽ thảo luận việc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng tiếp nhận trở lại người di cư tới châu Âu vì lý do kinh tế, trong khi EU cũng sẽ quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp cho Hy Lạp nhằm giúp nước này giải quyết tình trạng quá tải người tị nạn hiện nay. Ngoài ra, tại hội nghị, EU cũng sẽ thông báo về việc khối này nhất trí đóng cửa tuyến lộ trình Balkan đối với người di cư vào châu Âu.

Người di cư đặt chân đến Hy Lạp sau hành trình bão tố từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AP

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu, các nhà lãnh đạo 28 nước EU cũng sẽ tiếp tục nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay. 

Để giải quyết cuộc khủng hoảng, từ tháng 11 năm ngoái, EU đã thực hiện kế hoạch cung cấp 3 tỷ Euro cho Thổ Nhĩ Kỳ để tái định cư người tị nạn, giữ chân họ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ thay vì để họ cố di chuyển đến châu Âu trong những hành trình nguy hiểm. 

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, việc tái định cư những người tị nạn về lâu dài là một vấn đề cấp bách và cũng rất khó khăn, bởi sự khác biệt về lối sống, văn hóa, ngôn ngữ giữa người tị nạn, trong đó phần lớn là người Syria với cộng đồng địa phương. 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước đi đầu tiên bằng cách cấp giấy phép lao động cho người tị nạn Syria từ tháng 2 vừa qua. Động thái này được người tị nạn Syria hoan nghênh và các chuyên gia đánh giá là một sự thay đổi lớn và tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.  

Ông  Metin Corabtir, Điều phối viên Trung tâm nghiên cứu tị nạn và Di trú của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ đã có 3 triệu người tị nạn Syria và không có cách nào để tái định cư họ. Và bây giờ thì vấn đề này đã chính thức được thừa nhận. Vì thế Chính phủ đã bắt đầu làm điều gì đó để giúp họ hội nhập. Việc tham gia thị trường lao động là điều quan trọng, bởi nó không những giải quyết được tình trạng cấp bách mà còn giải quyết được các vấn đề chủ chốt về lâu dài”. 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện kế hoạch ở 6 lĩnh vực, trong đó có cả chăm sóc sức khỏe, y tế, tôn giáo và nhà ở để thúc đẩy hội nhập người tị nạn Syria. Ngoài ra, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng khuyến khích giới chức địa phương tổ chức các khóa đào tạo ngôn ngữ và dạy nghề cho người tị nạn. 

Việc Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện những kế hoạch hội nhập dành cho người tị nạn là một trong bước tiến trong việc ngăn chặn họ liều mình trên những hành trình nguy hiểm đến châu Âu. 

Trước thềm hội nghị với EU, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bày tỏ lạc quan về việc hợp tác giữa 2 bên trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư: “Cả Thổ Nhĩ Kỳ và EU đều đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc hợp tác ngăn chặn người di cư. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Thổ Nhĩ Kỳ đã mang gánh nặng này suốt 5 năm, và châu Âu thì chỉ mới gánh chịu nó từ năm ngoái. Chúng tôi rất mừng là châu Âu đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề”. 

Hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu ngày càng trở nên tồi tệ, khi có tới 1,25 triệu người tìm kiếm tị nạn đổ về các nước châu Âu trong năm 2015, cao gấp đôi so với năm 2014. 

Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, 135.000 người đến châu Âu, trong đó có 126.000 người đi qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, trong số này 418 người di cư đã thiệt mạng. 

Chỉ một ngày trước khi diễn ra hội nghị, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ít nhất 25 người di cư, trong đó có 10 trẻ em đã thiệt mạng khi chiếc thuyền gỗ chở họ bị đắm ở biển Aegean trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp. 

Ngoài ra, 15 người di cư khác đã được cứu sống sau khi chiếc thuyền bị lật ở ngoài khơi thị trấn ven biển Didim thuộc khu vực phía Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Những sự việc như thế này sẽ khiến EU phải nhanh chóng đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn dòng người di cư và tị nạn đổ về lục địa này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn
Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, nội bộ Liên minh Đảng cầm quyền Đức cũng từng có những bất đồng về con số người tị nạn mà nước này tiếp nhận.

Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, nội bộ Liên minh Đảng cầm quyền Đức cũng từng có những bất đồng về con số người tị nạn mà nước này tiếp nhận.

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn
Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhất trí “hợp tác trên tinh thần chung” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhất trí “hợp tác trên tinh thần chung” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn
Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người tị nạn Syria, vốn đang bị nhiều người bị chỉ trích. 

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người tị nạn Syria, vốn đang bị nhiều người bị chỉ trích. 

Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit
Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit

VOV.VN - Trước thềm hội nghị cấp cao Anh – Pháp, kịch bản Brexit và cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến hai nước không hài lòng với nhau.

Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit

Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit

VOV.VN - Trước thềm hội nghị cấp cao Anh – Pháp, kịch bản Brexit và cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến hai nước không hài lòng với nhau.