Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các Bộ trưởng về việc thực hiện lời hứa

VOV.VN-Theo Đại biểu Quốc hội, phiên chất vấn gần cuối khoá nên cần rà lại lời hứa của các Bộ trưởng trong nhiệm kỳ để xem vấn đề gì làm được và chưa làm được.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII diễn ra từ ngày 16-17/11. Điểm đổi mới là các đại biểu sẽ chất vấn tổng thể chứ không chất vấn riêng một lĩnh vực nào để thấy các cam kết của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trước Quốc hội đã được thực hiện ra sao trong suốt nhiệm kỳ.

Phạm vi chất vấn là rất rộng

Đại biểu Trần Ngọc Vinh - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng đánh giá cao điểm đổi mới trong hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 là xem xét lại việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, thể hiện tinh thần gần như tổng kết nhiệm kỳ vì đây là kỳ họp gần cuối của Quốc hội khoá XIII. Qua đó, đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn về những vấn đề còn quan tâm.

“Đại biểu sẽ xem lại tất cả các cam kết được thực hiện như thế nào và thành viên Chính phủ sẽ trả lời trước Quốc hội. Vấn đề tư lệnh ngành làm được tất nhiên đại biểu đánh giá cao, nhưng có việc chạy theo thành tích mà thực sự không thực hiện được thì lần này phải chất vấn lại”, đại biểu Vinh cho biết.

Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh

Bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp cũng như giáo dục - đào tạo, trong đó nổi lên là vấn đề nguồn nhân lực, nhưng đại biểu Trần Ngọc Vinh băn khoăn là việc chất vấn có theo nhóm vấn đề hay không để các Bộ trưởng sắp xếp thời gian trả lời.

Đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) cũng nhấn mạnh phạm vi và đối tượng chất vấn tại kỳ họp 10 là rất rộng, không giới hạn.

“Đại biểu Quốc hội có điều kiện soát xét lại nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của cử tri để nêu vấn đề đề nghị Chính phủ và các Tư lệnh ngành nghiên cứu trả lời”, đại biểu Nguyễn Thái Học nói.

Đánh giá cao sự đổi mới trong hoạt động chất vấn lần này, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết: “Khi tham gia góp ý Luật Tổ chức Quốc hội cũng như Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, tôi đã có ý kiến về đổi mới hoạt động chất vấn. Nhiều vấn đề đại biểu nêu ra liên quan đến rất nhiều Bộ ngành khác nhau, thậm chí liên quan đến điều hành chung của Chính phủ chứ không chỉ một Bộ ngành nên không thể nói cứ chất vấn một Bộ rồi Bộ khác tham gia trả lời”.

“Bây giờ tất cả các thành viên Chính phủ có mặt ở Quốc hội, vấn đề đại biểu chất vấn liên quan đến Bộ nào thì Bộ trưởng đó trả lời. Điểm mới này rất tốt”, đại biểu Cương bày tỏ.

Cần giải đáp vấn đề một cách xác đáng

Kỳ họp thứ 10 gần như là kỳ họp cuối cùng của Khoá XIII nên theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, hoạt động đánh giá lại việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trên cơ sở các Nghị quyết được ban hành trước đó để từ đó rút ra kinh nghiệm và có phương hướng điều hành chung là biện pháp phù hợp.

“Phiên lần này vấn đề đại biểu mong là đánh giá lại những vấn đề gì thực sự chưa chuyển biến thì sẽ chất vấn tiếp và phải có câu trả lời xác đáng. Tôi nghĩ đây là việc giúp đi đến cùng vấn đề đặt ra trong xã hội. Các Bộ trưởng cầu thị, tiếp thu ý kiến của đại biểu để điều chỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình”, đại biểu Cương nêu quan điểm.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi cũng cho rằng: “Tại phiên chất vấn lần này có lẽ rà soát lại tất cả lời hứa của các Bộ trưởng trong nhiệm kỳ để xem vấn đề gì đã trả lời cử tri và được xử lý cho cử tri yên tâm. Vấn đề gì cử tri còn băn khoăn chưa được giải quyết thì kỳ này tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng cũng giải đáp”.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi

Đề cập vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm, ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng việc giảm từ 16 Chương trình xuống còn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là quyết sách đúng đắn.

Vấn đề là tập trung xử lý tốt, đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới làm sao giảm bớt gánh nặng cho dân, người dân ít phải đóng góp và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó là giảm nghèo bền vững vì “trong cả một chặng đường dài, chúng ta thực hiện giảm đói nghèo cùng cực, xoá nghèo rất tốt nhưng giai đoạn càng về sau này thì vấn đề nghèo đói phức tạp hơn, tập trung vào vùng lõi nghèo, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa”.

“Có lẽ đại biểu Quốc hội ở các địa phương đó cũng như nhân dân trong cả nước và Quốc hội sẽ đặt ra vấn đề để làm sao Chính phủ và các Ngành tập trung xử lý cho đạt hiệu quả tốt nhất mục tiêu”, đại biểu Lợi nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết
Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết

VOV.VN - Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể việc thực hiện các nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ để thấy rõ các cam kết của Chính phủ và các thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào.

Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết

Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết

VOV.VN - Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể việc thực hiện các nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ để thấy rõ các cam kết của Chính phủ và các thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào.

Đại biểu Quốc hội: Xây trung tâm hành chính phải “liệu cơm gắp mắm“
Đại biểu Quốc hội: Xây trung tâm hành chính phải “liệu cơm gắp mắm“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tổng kết, đánh giá về hiệu quả của trung tâm hành chính để từ đó có chủ trương đảm bảo sự thống nhất, tránh lãng phí.

Đại biểu Quốc hội: Xây trung tâm hành chính phải “liệu cơm gắp mắm“

Đại biểu Quốc hội: Xây trung tâm hành chính phải “liệu cơm gắp mắm“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tổng kết, đánh giá về hiệu quả của trung tâm hành chính để từ đó có chủ trương đảm bảo sự thống nhất, tránh lãng phí.

Đại biểu Quốc hội: 'Trụ sở ngàn tỷ, nếu chưa cần thiết chưa đầu tư'
Đại biểu Quốc hội: 'Trụ sở ngàn tỷ, nếu chưa cần thiết chưa đầu tư'

VOV.VN- Đại biểu Bùi Đức Thụ cho rằng, khi ngân sách khó khăn phải quán triệt tiết kiệm triệt để. Công trình chưa cần thiết thì nên giãn ra theo ưu tiên đầu tư

Đại biểu Quốc hội: 'Trụ sở ngàn tỷ, nếu chưa cần thiết chưa đầu tư'

Đại biểu Quốc hội: 'Trụ sở ngàn tỷ, nếu chưa cần thiết chưa đầu tư'

VOV.VN- Đại biểu Bùi Đức Thụ cho rằng, khi ngân sách khó khăn phải quán triệt tiết kiệm triệt để. Công trình chưa cần thiết thì nên giãn ra theo ưu tiên đầu tư

Kết quả trưng cầu ý dân phải cao hơn nghị quyết của Quốc hội?
Kết quả trưng cầu ý dân phải cao hơn nghị quyết của Quốc hội?

VOV.VN - Đại biểu Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh, Nghị quyết xác định kết quả trưng cầu ý dân phải có giá trị đặc biệt, cao hơn các Nghị quyết khác của Quốc hội.

Kết quả trưng cầu ý dân phải cao hơn nghị quyết của Quốc hội?

Kết quả trưng cầu ý dân phải cao hơn nghị quyết của Quốc hội?

VOV.VN - Đại biểu Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh, Nghị quyết xác định kết quả trưng cầu ý dân phải có giá trị đặc biệt, cao hơn các Nghị quyết khác của Quốc hội.

“Cấp trưởng có mặt mà uỷ quyền cấp phó trả lời chất vấn là vô lý”
“Cấp trưởng có mặt mà uỷ quyền cấp phó trả lời chất vấn là vô lý”

VOV.VN - Ý kiến đại biểu Quốc đề nghị Luật quy định cấp trưởng không được uỷ quyền cấp phó trả lời chất vấn, trừ trường hợp vắng mặt.

“Cấp trưởng có mặt mà uỷ quyền cấp phó trả lời chất vấn là vô lý”

“Cấp trưởng có mặt mà uỷ quyền cấp phó trả lời chất vấn là vô lý”

VOV.VN - Ý kiến đại biểu Quốc đề nghị Luật quy định cấp trưởng không được uỷ quyền cấp phó trả lời chất vấn, trừ trường hợp vắng mặt.