Doanh nghiệp của 28 quốc gia tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2016

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế phương Đông kỳ vọng sẽ có hơn 130 thoả thuận đầu tư sẽ được kí kết với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD.

Ngày 18/8, tại trụ sở của hãng thông tấn TASS diễn ra cuộc họp báo dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông Nga Aleksandr Galushka về Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF).

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự cuộc họp báo.
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông của Nga Aleksandr Galushka cho biết, các công việc chuẩn bị cho Diễn đàn EEF sẽ diễn ra tại thành phố Vladivostok trong 2 ngày 2 và 3/9 tới đang được hoàn tất. Hiện tại, đã có đại diện của 241 công ty Nga và 57 công ty nước ngoài của 28 nước, trong đó có Anh, Đức, Mỹ, Hà Lan, Canada, Singapore… cùng 2.440 đại biểu từ 32 quốc gia khẳng định tham dự Diễn đàn.

Ông Aleksandr Galushka cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần này, hơn 130 thoả thuận đầu tư với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ rúp (tương đương hơn 15 tỷ USD) dự kiến sẽ được ký kết và mọi công việc chuẩn bị cho việc cho việc ký kết đang ở giai đoạn hoàn tất.

Ông Aleksandr Galushka hy vọng rằng, đây chưa phải là con số cuối cùng vì để chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Nga đã lựa chọn 111 dự án có trị giá 2.200 tỷ rúp. Tại Diễn đàn cũng sẽ giới thiệu các dự án đầu tiên trong Quỹ phát triển nông nghiệp Nga - Trung Quốc và hệ thống đầu tư “Bình minh”.

Theo ông Aleksandr Galushka, tính đến ngày 1/8, nhờ cơ chế phát triển mới, tổng khối lượng thu hút đầu tư vào khu vực Viễn Đông đã là 1.137 tỷ rúp, trong đó 513 tỷ rúp đầu tư trong các đặc khu kinh tế (TOR), 292 tỷ rúp đầu tư vào các dự án nằm ngoài các đặc khu kinh tế nhưng được hưởng các ưu đãi về hạ tầng từ chính phủ Nga, 165 tỷ rúp đầu tư vào cảng tự do Vladivostok, cũng như 85 tỷ rúp đầu tư từ Quỹ phát triển Viễn Đông.

Với số lượng vốn đầu tư đã huy động được, dự kiến đến năm 2024 sẽ triển khai 295 dự án đầu tư với tổng trị giá 1.160 tỷ rúp vào khu vực Viễn Đông.

Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông Aleksandr Galushka cũng cho biết, sẽ cần khoảng từ 1 - 1,5 tỷ rúp để hỗ trợ thêm cho việc vận chuyển bằng đường hàng không từ các tỉnh thuộc phần lãnh thổ châu Âu của Nga đến khu vực Viễn Đông. Hi vọng đến cuối năm 2016 hoặc đầu năm sau, tình trạng vận chuyển hàng không đến Viễn Đông sẽ được cải thiện đáng kể. Hiện tại, hàng năm chính phủ Nga hỗ trợ 3,2 tỷ rúp cho việc vận chuyển hàng không đến khu vực Viễn Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 2 tại Nga
Giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 2 tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga gặp mặt đại diện Đại sứ quán và cơ quan Ngoại giao của các nước APEC để giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 2.

Giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 2 tại Nga

Giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 2 tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga gặp mặt đại diện Đại sứ quán và cơ quan Ngoại giao của các nước APEC để giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 2.

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 25
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 25

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN thừa nhận xây dựng Cộng đồng ASEAN là tiến trình lâu dài, vừa có thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn.

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 25

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 25

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN thừa nhận xây dựng Cộng đồng ASEAN là tiến trình lâu dài, vừa có thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn.

Diễn đàn kinh tế St. Petersburg: Cầu nối để Nga xích lại gần EU?
Diễn đàn kinh tế St. Petersburg: Cầu nối để Nga xích lại gần EU?

VOV.VN - Sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Diễn đàn Kinh tế St.Petersburg được kỳ vọng sẽ giúp Nga xích lại gần hơn với EU.

Diễn đàn kinh tế St. Petersburg: Cầu nối để Nga xích lại gần EU?

Diễn đàn kinh tế St. Petersburg: Cầu nối để Nga xích lại gần EU?

VOV.VN - Sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Diễn đàn Kinh tế St.Petersburg được kỳ vọng sẽ giúp Nga xích lại gần hơn với EU.