"Những chỉ dẫn của Lenin vẫn có ý nghĩa thời sự với Đảng ta"

VOV.VN - Việc nghiên cứu, vận dụng di sản tư tưởng của Lenin để làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong học thuyết của Lenin trên nhiều phương diện.

Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của V.I.Lenin (1870-2015), sáng 21/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển và vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng V.I.Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam".

Quang cảnh hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định: Việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng, lý luận của Lenin trong điều kiện hiện nay chính là để làm rõ bản chất khoa học và cách mạng trong học thuyết của Lenin trên nhiều phương diện.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Trên các bình diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đối nội và đối ngoại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đều có sự vận dụng và phát triển sáng tạo di sản tư tưởng của Lenin.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công cần vận dụng tư tưởng của Lenin về đổi mới kinh tế và chính trị. Quan điểm của Đảng ta là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đổi mới tư duy quyết liệt hơn nữa để đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị, tạo động lực cho sự phát triển, qua thực tiễn 30 năm vừa qua rất có ý nghĩa. Điều ấy chính là thực hiện di sản từ Lenin.

“Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế; chính trị chính là kinh tế cô đọng lại và trong thời kỳ chuyển tiếp bước ngoặt trong nội dung cải cách kinh tế, nội dung chính trị trực tiếp thủ yếu, công việc hữu ích lúc này chính là làm kinh tế, phát triển sản xuất”, Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đi sâu phân tích, khẳng định giá trị trong di sản tư tưởng lý luận của Lenin, làm rõ những thành tựu của Đảng trong việc tiếp cận, bổ sung và phát triển, làm phong phú và sinh động thêm Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới; Vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa....

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, V.I.Lenin đã có cống hiến lớn trong việc xây dựng lý luận về đảng kiểu mới, những chỉ dẫn của Lenin có ý nghĩa thời sự trong việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Xây dựng Đảng kiểu mới, thứ nhất Đảng phải luôn tiên phong về mặt lý luận, xây dựng lý luận tiên phong có khả năng dẫn dắt giai cấp và dân tộc hoàn thành sự nghiệp cách mạng. Thứ hai, Đảng phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện kỷ luật sắt đối với mọi đảng viên. Thứ ba, chăm lo đội ngũ đảng viên có năng lực, phong cách, dân chủ, gần gũi với quần chúng nhân dân. Những chỉ dẫn của Lenin vẫn có ý nghĩa thời sự hiện nay khi chúng ta chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nêu rõ.

Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục phân tích mối quan hệ giữa giai cấp - dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; phân tích các giải pháp để nâng cao tính chiến đấu của tư tưởng lý luận của Đảng, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc hoặc phủ nhận Chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động
Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

VOV.VN - Lenin đã đào sâu và nâng học thuyết Marx - vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân - lên một tầm cao mới.

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

VOV.VN - Lenin đã đào sâu và nâng học thuyết Marx - vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân - lên một tầm cao mới.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.