Người đàn ông Hàn Quốc tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Nhật ở Seoul

VOV.VN- Một người đàn ông Hàn Quốc tham gia biểu tình đã tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.

Theo AFP, người đàn ông này làm vậy trong cuộc biểu tình lớn ngày 11/8 để phản đối việc Nhật Bản ép phụ nữ Hàn Quốc làm “phụ nữ giải khuây” cho binh sĩ nước này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người tham gia biểu tình đã dùng chăn và nước để dập tắt lửa trên người đàn ông này trước khi xe cứu thương đến đưa ông này vào bệnh viện.

Người Hàn Quốc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản phản đối việc Nhật Bản ép phụ nữ Hàn Quốc làm “phụ nữ giải khuây” cho binh sĩ nước này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ảnh AP

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của người đàn ông này, tuy nhiên, các hãng tin địa phương cho hay, vết thương trên người ông không đến mức quá nghiêm trọng,

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap tiết lộ, người đàn ông 81 tuổi này tên là Choi và hiện đang sinh sống ở thành phố Gwangju, miền Nam Hàn Quốc.

Cuộc biểu tình ngày 12/8 đã thu hút tới hơn 1.000 người tham gia ngay trước thời điểm kỷ niệm 70 năm kết thúc giai đoạn chiếm đóng của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên (1910-1945).

Hàn Quốc cáo buộc Nhật Bản chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc gửi lời xin lỗi và bù đắp cho những phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm “phụ nữ giải khuây” tại các nhà thổ của binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trong khi đó, Nhật Bản khăng khăng cho rằng, vấn đề này đã được giải quyết trong hiệp định song phương nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo đó, Nhật Bản phải chi số tiền 800 triệu USD để đền bù cho phía Hàn Quốc.

Vấn đề này cũng khiến mối quan hệ giữa hai nước xấu đi trong nhiều năm qua và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye từng tuyên bố sẽ không có chuyện bà gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho đến khi Nhật Bản giải quyết triệt để vấn đề này.

Lần gần đây nhất xảy ra một vụ tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul xảy ra năm 2005 khi một người đàn ông 54 tuổi tự biến mình thành ngọn đuốc sống trong một cuộc biểu tình liên quan đến tranh chấp nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo ở biển Hoa Đông.

Các vụ tự thiêu không phải là hiếm khi xảy ra ở Hàn Quốc. Những vụ như thế này đã xảy ra rất nhiều trong suốt phong trào ủng hộ dân chủ trong những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi nhiều sinh viên tham gia phong trào đã tự thiêu trong các cuộc biểu tình.

Không những thế, các vụ tự thiêu tại Hàn Quốc không chỉ giới hạn trong các cuộc biểu tình chính trị. Vào tháng 5/2015, một người đàn ông tàn tật 56 tuổi đã thiệt mạng sau khi tự thiêu vì tranh chấp với chủ cho thuê nhà.

Trước đó, vào tháng 3, một người đàn ông 29 tuổi cũng đã tự thiêu sau khi bạn gái của anh ta từ chối lời cầu hôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phẫn nộ trước tuyên bố về ‘nô lệ tình dục’
Trung Quốc phẫn nộ trước tuyên bố về ‘nô lệ tình dục’

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sốc và phẫn nộ trước tuyên bố của 1 chính trị gia Nhật về “phụ nữ giải khuây”.

Trung Quốc phẫn nộ trước tuyên bố về ‘nô lệ tình dục’

Trung Quốc phẫn nộ trước tuyên bố về ‘nô lệ tình dục’

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sốc và phẫn nộ trước tuyên bố của 1 chính trị gia Nhật về “phụ nữ giải khuây”.

Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về vụ “nô lệ tình dục”
Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về vụ “nô lệ tình dục”

VOV.VN - Nhật Bản sẽ càng tự cô lập mình nếu định xem xét lại việc xin lỗi các nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2.

Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về vụ “nô lệ tình dục”

Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về vụ “nô lệ tình dục”

VOV.VN - Nhật Bản sẽ càng tự cô lập mình nếu định xem xét lại việc xin lỗi các nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2.

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"
Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

VOV.VN - Ông Abe nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “không thể bị chính trị hóa hoặc biến thành tranh chấp ngoại giao”.

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

VOV.VN - Ông Abe nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “không thể bị chính trị hóa hoặc biến thành tranh chấp ngoại giao”.

Thị trưởng Nhật gây sốc với phát ngôn về “Nô lệ tình dục"
Thị trưởng Nhật gây sốc với phát ngôn về “Nô lệ tình dục"

(VOV) - Bình luận của ông Toru Hashimoto đã làm tăng sự giận dữ tại các nước láng giềng vốn chịu khổ khi bị phát xít Nhật xâm chiếm.

Thị trưởng Nhật gây sốc với phát ngôn về “Nô lệ tình dục"

Thị trưởng Nhật gây sốc với phát ngôn về “Nô lệ tình dục"

(VOV) - Bình luận của ông Toru Hashimoto đã làm tăng sự giận dữ tại các nước láng giềng vốn chịu khổ khi bị phát xít Nhật xâm chiếm.

Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”
Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”

VOV.VN - Hồi tháng 4, hai bên đã nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán cấp vụ trưởng Ngoại giao về vấn đề này.

Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”

Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”

VOV.VN - Hồi tháng 4, hai bên đã nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán cấp vụ trưởng Ngoại giao về vấn đề này.

Mỹ chỉ trích phát biểu của thị trưởng Nhật về nô lệ tình dục
Mỹ chỉ trích phát biểu của thị trưởng Nhật về nô lệ tình dục

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng ý kiến của ​​Thị trưởng Hashimoto là thái quá và khó chịu.

Mỹ chỉ trích phát biểu của thị trưởng Nhật về nô lệ tình dục

Mỹ chỉ trích phát biểu của thị trưởng Nhật về nô lệ tình dục

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng ý kiến của ​​Thị trưởng Hashimoto là thái quá và khó chịu.

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"
Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

VOV.VN -Ông Moon Chang-keuk cáo buộc Nhật Bản cố gắng rút lại lời xin lỗi của mình về vấn đề nô lệ tình dục

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

VOV.VN -Ông Moon Chang-keuk cáo buộc Nhật Bản cố gắng rút lại lời xin lỗi của mình về vấn đề nô lệ tình dục