Thế giới 24h: Kẻ xả súng thoát án tử, Đài Loan “ngả nghiêng” vì bão

VOV.VN - Kẻ xả súng trong rạp chiếu phim ở Colorado năm 2012 đã thoát án tử hình và phải chịu mức án chung thân, người dân Đài Loan đi sơ tán vì bão Soudelor

James E. Holmes, thủ phạm vụ xả súng vào rạp chiếu phim gây chấn động nước Mỹ năm 2012. (ảnh: Reuters)

1. James E. Holmes, thủ phạm vụ xả súng vào rạp chiếu phim gây chấn động nước Mỹ năm 2012 đã được miễn hình phạt cao nhất là tử hình. Thay vào đó tên này sẽ chỉ chịu mức án tù chung thân và sẽ không được giảm án trước thời hạn.

Trong phán quyết của tòa án bang Colorado ngày 7/8, tòa án đã nhất trí với lập luận của các luật sư bảo vệ James Holmes rằng, đối tượng này đã bị tâm thần vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. 

Hồi tháng 7/2012, tên sát nhân này cũng đã lựa chọn buổi công chiếu bộ phim “Người Dơi trở lại” để ra tay xả súng tại rạp chiếu phim, cướp đi sinh mạng 12 người và làm 58 người khác bị thương.

Phán quyết của tòa án với thủ phạm vụ xả súng ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ người thân và bạn bè các nạn nhân.

Một cây xanh bị gãy đôi. (ảnh: Instagram/weather.com).

2. Sáng 8/8, siêu bão Soudelor đã đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)  kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh, với sức gió từ 111km đến 130km/1h. Một người đàn ông đã tử vong khi bị một tấm biển quảng cáo rơi trúng đầu. 

Khi đổ bộ vào thị trấn Hoa Liên, siêu bão đã khiến nhiều cây lớn bị bật gốc. Những trận mưa dữ dội gây ngập lụt nghiêm trọng làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông. Hệ thống điện, nước bị cắt, ảnh hưởng đến hơn 700.000 hộ gia đình ở Hoa Liên. 

Để đối phó với mưa lũ, nhà chức trách Đài Loan đã sơ tán hơn 4.000 người, trong đó có 2.000 du khách khỏi đảo Xanh và đảo Phong Vĩ. Quân đội Đài Loan đã thiết lập 45 nơi tạm trú và triển khai 35.000 binh sĩ tham gia cứu trợ thiên tai.

Tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow. (ảnh: Ria Novosti).

3. Một nhóm tin tặc đã gửi một bức thư ngỏ cho người đứng đầu của Phòng Phản gián quân sự thuộc Tổng cục An ninh Liên bang của Liên bang Nga (FSB) và thông báo, nhóm này đã đánh cắp nhiều thông tin, dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện những thông tin này đang bị nhóm tin tặc rao bán. Những thông tin này được cho là thông tin mật của quốc gia. 

Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã chỉ trích sự tắc trách của nhân viên Bộ Quốc phòng trong việc bảo đảm thông tin an ninh mật của quốc gia. Ông nhấn mạnh, Moscow sẽ kiểm tra tính xác thực mà những gì nhóm tin tặc tuyên bố.

Nếu thông tin mà nhóm tin tặc tiết lộ là đúng, Bộ Quốc phòng Nga đang đối mặt với một vụ scandal tin tặc được cho là chưa từng xảy ra đối với cơ quan phụ trách an ninh quốc phòng này.

Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học Ahmet Uzumcu (Ảnh AFP)

4. Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, Myanmar vừa chính thức tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học (OPCW), trở thành thành viên thứ 191 tham gia ký hiệp định này.

Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học Ahmet Uzumcu nói rằng, việc Myanmar gia nhập giúp Công ước chống vũ khí hóa học gần gũi hơn tới sự tuân thủ phổ quát nhằm hướng đến một thế giới  không có vũ khí hóa học.

Hiện chỉ còn 5 quốc gia chưa ký tham gia là Angola, Ai Cập, Israel, Triều Tiên và Nam Sudan.

5. Truyền hình Nga ngày 6/8 đã chiếu cảnh một núi phô mai nhập khẩu trái phép từ châu Âu bị xe ủi cán nát và các hộp thịt muối nhập từ châu Âu bị ném vào một máy nghiền.

Vụ việc nằm trong chiến dịch tiêu hủy “không nương tay” đối với các loại thực phẩm, nông sản châu Âu mà Nga cấm nhập khẩu, nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, hơn 285.000 người đã ký tên trong một chiến dịch trực tuyến trên trang Change.org kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngưng việc tiêu hủy các sản phẩm nhập lậu và đưa chúng tới cho những người nghèo đang cần cái ăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Biển Đông là "chủ đề nóng” trong cuộc gặp Mỹ- Trung
Thế giới 24h: Biển Đông là "chủ đề nóng” trong cuộc gặp Mỹ- Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lo ngại của mình với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về mưu đồ quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.

Thế giới 24h: Biển Đông là "chủ đề nóng” trong cuộc gặp Mỹ- Trung

Thế giới 24h: Biển Đông là "chủ đề nóng” trong cuộc gặp Mỹ- Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lo ngại của mình với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về mưu đồ quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.

Thế giới 24h: Đã tìm thấy 2 mảnh vỡ nghi của MH370
Thế giới 24h: Đã tìm thấy 2 mảnh vỡ nghi của MH370

VOV.VN - Một đội gồm đại diện nhiều nước và nhà sản xuất máy bay Boeing sẽ tham gia điều tra xác nhận cánh phụ máy bay nghi của MH370 vào ngày 5/8 tới.

Thế giới 24h: Đã tìm thấy 2 mảnh vỡ nghi của MH370

Thế giới 24h: Đã tìm thấy 2 mảnh vỡ nghi của MH370

VOV.VN - Một đội gồm đại diện nhiều nước và nhà sản xuất máy bay Boeing sẽ tham gia điều tra xác nhận cánh phụ máy bay nghi của MH370 vào ngày 5/8 tới.

Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?
Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?

VOV.VN - Bức ảnh do robot thám hiểm sao Hỏa của NASA hồi tháng 7 đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi sôi nổi về sinh vật nào đang sống trên đó.

Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?

Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?

VOV.VN - Bức ảnh do robot thám hiểm sao Hỏa của NASA hồi tháng 7 đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi sôi nổi về sinh vật nào đang sống trên đó.

Thế giới 24h:Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Đài Loan, cuốn người ra biển
Thế giới 24h:Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Đài Loan, cuốn người ra biển

VOV.VN - Siêu bão mạnh nhất năm Soudelor đã đổ bộ vào Đài Loan và được cho là đã cuốn một bé gái ra biển.

Thế giới 24h:Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Đài Loan, cuốn người ra biển

Thế giới 24h:Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Đài Loan, cuốn người ra biển

VOV.VN - Siêu bão mạnh nhất năm Soudelor đã đổ bộ vào Đài Loan và được cho là đã cuốn một bé gái ra biển.

Thế giới 24h: Con người có thể sống ở hành tinh mới HD-219134b?
Thế giới 24h: Con người có thể sống ở hành tinh mới HD-219134b?

VOV.VN -Dù khoảng cách được cho là rất gần so với Kepler-452b, việc con người đặt chân đến HD-219134b vẫn được coi là “bất khả thi” 

Thế giới 24h: Con người có thể sống ở hành tinh mới HD-219134b?

Thế giới 24h: Con người có thể sống ở hành tinh mới HD-219134b?

VOV.VN -Dù khoảng cách được cho là rất gần so với Kepler-452b, việc con người đặt chân đến HD-219134b vẫn được coi là “bất khả thi”