Iran: Tổng thư ký LHQ được phép tới thăm cơ sở hạt nhân

INgoài ra, Iran cho biết có thể sẽ cho phép đại diện các nước thành viên NAM đến thăm cơ sở quân sự Parchin ở Đông Nam nước này

Ngày 29/8, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi hôm nay cho biết, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đồng ý để Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) nBan Ki-moon tới thăm các địa điểm hạt nhân của nước này.

Hội nghị NAM lần thứ 16 đang diễn ra tại Iran (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Ban Ki-moon đến Tehran để tham dự Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM).

Trước đó, Iran cho biết có thể sẽ cho phép đại diện các nước thành viên NAM đến thăm cơ sở quân sự Parchin ở Đông Nam nước này, nơi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nghi ngờ Iran đang thực hiện các thí nghiệm hạt nhân.

Đây được coi là nỗ lực mới nhất của Nhà nước Hồi giáo trong việc giới thiệu bản chất dân sự của chương trình phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời thể hiện thái độ cởi mở đối với các nước thành viên NAM trong thời gian diễn ra Hội nghị NAM lần thứ 16 từ ngày 26-31/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên