Thay người điều hành Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 Trương Thiết Hùng được điều động, bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2.

Ngày 20/9, Lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2, tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chính thức về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách Ban quản lý Thủy điện Sông Bung 2 đối với ông Vương Thành Chung, đồng thời điều động và bổ  nhiệm người mới làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện này.

Quang cảnh phía dưới thân đập thủy điện Sông Bung 2 sau ngày xảy ra sự cố.

Theo đó, ông Trương Thiết Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 được điều động và bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2. Ông Trương Thiết Hùng có nhiệm vụ điều hành dự án và khắc phục sự cố hầm dẫn dòng thi công Thủy điện Sông Bung 2.

Hơn 1 năm nay, ông Vương Thành Chung được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2. Sau sự cố hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2, cần có 1 Giám đốc để kiện toàn bộ máy nhân sự và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố. Ông Vương Thành Chung thôi làm nhiệm vụ phụ trách Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2 nhưng vẫn tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Ban này. 

Về trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong sự cố vừa qua, ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực  Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra đánh giá lại toàn bộ nguyên nhân của sự cố này. Chúng tôi sẽ kiểm tra một cách nghiêm túc theo đúng quy trình xem đó là nguyên nhân gì”.

Như Đài TNVN đã thông tin, chiều tối 13/9, sau 10 ngày tích nước, hầm dẫn dòng thi công Thủy điện Sông Bung 2 đã bị sự cố, cuốn trôi 2 công nhân và khiến hàng trăm người dân phải chạy lũ trong đêm.

Cho đến nay, chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã tìm được thi thể công nhân Đặng Văn Tuyền, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, ngụ huyện Nam Giang. Còn công nhân Nguyễn Minh Luân, ngụ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa tìm thấy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Tìm thấy 1 thi thể công nhân mất tích
Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Tìm thấy 1 thi thể công nhân mất tích

VOV.VN - Thi thể tìm được là anh Đặng Văn Tuyền, 1 trong 2 công nhân lái máy đào của Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4 bị mất tích.

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Tìm thấy 1 thi thể công nhân mất tích

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Tìm thấy 1 thi thể công nhân mất tích

VOV.VN - Thi thể tìm được là anh Đặng Văn Tuyền, 1 trong 2 công nhân lái máy đào của Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4 bị mất tích.

Thủy điện Sông Bung 2 tích nước "chui" dẫn đến sự cố?
Thủy điện Sông Bung 2 tích nước "chui" dẫn đến sự cố?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam khẳng định chủ đầu từ là Công ty Phát điện 2 đã tích nước mà không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước địa phương, chưa đủ điều kiện.

Thủy điện Sông Bung 2 tích nước "chui" dẫn đến sự cố?

Thủy điện Sông Bung 2 tích nước "chui" dẫn đến sự cố?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam khẳng định chủ đầu từ là Công ty Phát điện 2 đã tích nước mà không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước địa phương, chưa đủ điều kiện.

Quảng Nam khẳng định thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy định
Quảng Nam khẳng định thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy định

VOV.VN -Các sở, ngành tỉnh Quảng Nam khẳng định, thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy định

Quảng Nam khẳng định thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy định

Quảng Nam khẳng định thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy định

VOV.VN -Các sở, ngành tỉnh Quảng Nam khẳng định, thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy định

Trần Đăng Khoa: Thủy điện Sông Bung 2 lại là “sự cố” đáng tiếc?
Trần Đăng Khoa: Thủy điện Sông Bung 2 lại là “sự cố” đáng tiếc?

VOV.VN - Cái “sự cố” đáng tiếc ấy là chuyện vỡ đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) do lũ thượng nguồn đổ về. 

Trần Đăng Khoa: Thủy điện Sông Bung 2 lại là “sự cố” đáng tiếc?

Trần Đăng Khoa: Thủy điện Sông Bung 2 lại là “sự cố” đáng tiếc?

VOV.VN - Cái “sự cố” đáng tiếc ấy là chuyện vỡ đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) do lũ thượng nguồn đổ về. 

Sẽ thưởng cho người phát hiện nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2
Sẽ thưởng cho người phát hiện nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Đến chiều nay (19/9), việc tìm kiếm nạn nhân thứ hai sau sự cố tràn nước vào hầm dẫn dòng thi công thủy điện Sông Bung 2, vẫn chưa có kết quả

Sẽ thưởng cho người phát hiện nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2

Sẽ thưởng cho người phát hiện nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Đến chiều nay (19/9), việc tìm kiếm nạn nhân thứ hai sau sự cố tràn nước vào hầm dẫn dòng thi công thủy điện Sông Bung 2, vẫn chưa có kết quả