15 người chết trong cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập

VOV.VN - Theo những người chứng kiến, lực lượng an ninh và cảnh sát đã bắn vào người biểu tình.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập vào ngày 25/1 nhân dịp đánh dấu bốn năm cuộc nổi dậy ngày 25/1/2011 lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak sau 30 năm cầm quyền.

Theo những người chứng kiến, lực lượng an ninh và cảnh sát đã bắn vào người biểu tình. Còn theo phương tiện truyền thông nhà nước, những người biểu tình đã đốt cháy một số tòa nhà chính phủ.

Một người biểu tình bị thương được những người khác hỗ trợ (ảnh: Reuters)

Trước đó, để đối phó với người biểu tình, Ai Cập đã tăng cường an inh nhằm bảo vệ các địa điểm trọng yếu. Xe quân đội hạng nặng đã được triển khai tại quảng trường Tahrir, trung tâm của làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ kéo dài 18 ngày hồi đầu năm 2011.  Ngoài ra, an ninh cũng được tăng cường tại khắp các ga tàu điện ngầm tại thủ đô Cairo.

Trong khi đó, phong trào thanh niên 6/4, lực lượng từng đi đầu trong làn sóng biểu tình hồi đầu năm 2011, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và các nhóm đồng minh gồm phong trào "Sinh viên chống đảo chính"…đã dùng các mạng xã hội để kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình trong ngày 25/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“
Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“

VOV.VN - Chính quyền Ai Cập hôm qua ra thông cáo hủy bỏ lễ kỷ niệm lần thứ tư cuộc cách mạng ngày 25/1 - lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“

Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“

VOV.VN - Chính quyền Ai Cập hôm qua ra thông cáo hủy bỏ lễ kỷ niệm lần thứ tư cuộc cách mạng ngày 25/1 - lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1
Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1

VOV.VN - Ngày hôm qua (22/1), ít nhất 13 thành viên của nhóm Ultras bị bắt giữ sau cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo. 

Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1

Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1

VOV.VN - Ngày hôm qua (22/1), ít nhất 13 thành viên của nhóm Ultras bị bắt giữ sau cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo. 

Ai Cập ủng hộ sáng kiến hòa bình Arab về giải pháp hai nhà nước
Ai Cập ủng hộ sáng kiến hòa bình Arab về giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Ai Cập ngày 1/1 lên tiếng ủng hộ các nguyện vọng chính đáng của người Palestine theo sáng kiến hòa bình Arab.

Ai Cập ủng hộ sáng kiến hòa bình Arab về giải pháp hai nhà nước

Ai Cập ủng hộ sáng kiến hòa bình Arab về giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Ai Cập ngày 1/1 lên tiếng ủng hộ các nguyện vọng chính đáng của người Palestine theo sáng kiến hòa bình Arab.

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học
Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

VOV.VN - 139 sinh viên trường Đại học al-Azhar, phía Đông thủ đô Cairo đã bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

VOV.VN - 139 sinh viên trường Đại học al-Azhar, phía Đông thủ đô Cairo đã bị ngộ độc thực phẩm.