“Về với yêu thương” lên sóng VTV1

Phim dài 32 tập do công ty Phước Sang sản xuất sẽ phát sóng vào “giờ vàng” các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 23/7.

“Về với yêu thương” là câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của Lệ Hà (Thân Thúy Hà thủ vai) - cô gái xinh đẹp, con một gia đình sản xuất mỹ phẩm. Lệ Hà đã từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi Người đẹp Bình Dương và nổi tiếng từ trước những năm 1975.

Một cảnh trong phim "Về với yêu thương".
Sau giải phóng, xưởng mỹ phẩm của gia đình Lệ Hà trở thành Văn phòng Ban Quân quản của phường. Nung nấu ý định lấy lại nhà xưởng, Lệ Hà đã chấp nhận tình cảm của Thắng (Minh Luân), một cán bộ của quân giải phóng.

Nhưng, Thắng đã rũ bỏ Lệ Hà để lấy Hồng (Kha Ly), con gái thủ trưởng của mình. Đau đớn vì bị ruồng bỏ, việc lấy lại nhà xưởng cũng thất bại, gia đình Lệ Hà quyết định vượt biên.

Chuyến vượt biên suýt không thành nếu không có sự giúp đỡ của Toàn, cán bộ quân giải phóng. Cũng trong đêm vượt biên đó, Lệ Hà sinh một cô con gái và phải gửi lại cho ông Tư Mãnh và Toàn.

20 năm sau, Lệ Hà nay đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Bà trở về quê hương với mong muốn tìm lại con gái và lấy lại nhà xưởng. Những dự tính của bà đều gặp phải khó khăn khi bị hai bố con ông Toàn và Diễm Trinh phản đối.

Mâu thuẫn giữa bà Lệ Hà và Diễm Trinh ngày càng lớn dẫn đến xô xát, và ông Toàn buộc phải tiết lộ bí mật, Diễm Trinh chính là con gái của Lệ Hà, cao trào của câu chuyện bắt đầu được mở ra từ đó...

Với đề tài gai góc, và sự tham gia của các diễn viên như Thân Thuý Hà, Công Ninh, Phan Như Thảo, Bảo Anh,... “Về với yêu thương” sẽ đưa đến khán giả đi sâu và khai thác tận cùng những mất mát, trăn trở của số phận những nhân vật trong dòng chảy chung của lịch sử. Sức hấp dẫn của phim đến từ hành trình gạt bỏ quá khứ cùng tìm về với yêu thương và xây đắp hạnh phúc của các nhân vật trong phim.

Phim dài 32 tập do công ty Phước Sang sản xuất sẽ phát sóng vào 20h10 thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 23/7, sau khi kết thúc bộ phim “Đàn Trời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên