Năm 2013, Mỹ cần khoảng 68.000 quân ở Afghanistan

Tướng John Allen cho rằng, tình hình an ninh tại Afghanistan sẽ không được đảm bảo nếu chỉ để lại một số lượng nhỏ binh sỹ Mỹ ở quốc gia này.  

Điều trần trước Ủy ban Quân lực thuộc Thượng viện Mỹ, Tướng John Allen vừa cho biết, ông sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào đối với các lực lượng của Mỹ ở Afghanistan cho đến khi ông hoàn thành việc rút nốt 23.000 quân vào mùa Thu này.

Lính Mỹ ở Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ và lực lượng Liên quân NATO John Allen lo ngại rằng, tình hình an ninh tại Afghanistan sẽ không được đảm bảo nếu chỉ để lại một số lượng nhỏ binh sỹ Mỹ ở quốc gia này.

Theo Tướng Allen, trong năm 2013, ông cần có khoảng 68.000 quân ở Afghanistan và đây là một con số phù hợp đối với tình hình thực tế. Ông Allen nhận định, thành công của việc rút quân sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình xây dựng và củng cố các lực lượng của Afghanistan.

Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Afghanistan cho rằng, cuộc chiến của Mỹ ở đây vẫn có thể giành thắng lợi, đồng thời cảnh báo việc rút các lực lượng liên quân ra khỏi Afghanistan sẽ tạo ra một khoảng trống cho cả khu vực này.

Hiện chính quyền Tổng thống Obama đang phải chịu áp lực ngày càng tăng từ người dân Mỹ về việc đẩy mạnh thời gian rút quân ra khỏi Afghanistan sau hơn 10 năm tham chiến. Dư luận Mỹ cho rằng đây là cuộc chiến hao tiền tốn của và  hoàn toàn không hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên