Thế giới 7 ngày: Ông Trump quyết thắng Tòa án Mỹ trong vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký một sắc lệnh mới khiến Tòa án Mỹ “trở tay không kịp” trong việc ngăn chặn chính sách nhập cư của ông.

Ngày 9/2, Tòa Phúc thẩm số 9 có trụ sở tại San Francisco đã từ chối yêu cầu của Chính phủ Mỹ trong việc khôi phục lại sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân của 7 nước Hồi giáo vào Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters
Sau khi có phán quyết từ Tòa Phúc thẩm số 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích dữ dội phán quyết này và hẹn "Sẽ gặp nhau tại Tòa" [ám chỉ ông sẽ đưa vụ kiện này lên Tòa Tối cao Mỹ- cấp cao hơn của Tòa Phúc thẩm và có tiếng nói quyết định cuối cùng trong vụ kiện-ND]. Ảnh: AP
Theo các chuyên gia, ông Trump có ít nhất 4 phương án lựa chọn sau phán quyết của Tòa và những động thái mới nhất cho thấy, ông đang cân nhắc phương án cuối cùng là ra một sắc lệnh mới khiến Tòa ""trtrởở không kịp". Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) ngày 10/2 đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Tại cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và tìm kiếm các thỏa thuận thương mại thay thế cho TPP. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi: "Quan hệ Mỹ-Nhật là hòn đá tảng cho hòa bình khu vực".

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Putin tại Slovenia theo gợi ý của ông Putin. Quan hệ Nga-Mỹ kể từ khi ông Trump lên nắm quyền đã có những thay đổi khi chính ông Trump đã lên tiếng chỉ trích Hiệp ước START Mới mà ông Putin ký với Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2010.
Bất chấp mùa Đông giá lạnh, giao tranh tại miền Đông Ukraine đang "nóng" hơn bao giờ hết với các cuộc đụng độ giữa quân Chính phủ và phe đối lập tại thị trấn Avdeevka khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ảnh: Reuters

Cả Nga và phương Tây đều lên tiếng đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo lực bùng phát tại miền Đông Ukraine. Trong khi phương Tây cáo buộc Nga triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine thì Nga lại tuyên bố những chiếc xe tăng này thuộc lực lượng quân Chính phủ Ukraine do phương Tây hậu thuẫn. Ảnh: Reuters 

Quân đội Syria đã đạt được những bước tiến quan trọng tại Aleppo khi giải phóng thành công 40 thị trấn, làng mạc tại phía Đông khu vực này. Quân đội Syria cũng đang tấn công phe đối lập tại   được cho là có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chiến lược đối với tất cả các bên tham chiến.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang có những diễn biến hết sức khó lường sau khi ông Francois Fillon dính vào bê bối trả lương khống cho vợ và 2 con của mình khiến uy tín của ông "tuột dốc không phanh". Đây cũng là cơ hội để bà Le Pen vươn lên trước "đối thủ đáng gờm" Fillon và bà Le Pen cũng đã ra sức vận động để giành được càng nhiều sự ủng hộ của người dân Pháp càng tốt. Ảnh: AFP

Tòa án Hàn Quốc đã chấp thuận 8 trong tổng số 15 nhân chứng do Tổng thống Park Geun-hye yêu cầu. Điều này sẽ khiến phiên Tòa xét xử bà phải kéo dài đến ngày 22/2. Các luật sư của bà Park cũng đã phản đối kế hoạch thẩm vấn bà tại Dinh Tổng thống của nhóm công tố đặc biệt dù nhóm này chưa công bố thời điểm diễn ra các cuộc thẩm vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên