Những loại trái cây Nhật Bản bán đấu giá cả ngàn đô

VOV.VN - Nhiều loại trái cây Nhật Bản được bán đấu giá lên tới cả vài ngàn đến vài chục ngàn USD, trong đó có quả hồng, dưa lưới, nho...

Hai quả hồng được bán đấu giá gần 5.000 USD ở Nhật Bản (Ảnh: Japan Times)
Loại hồng cao cấp siêu ngọt được trồng ở Nhật từ 10 năm trước nhưng năm ngoái mới bán ra những quả đầu tiên (Ảnh: Japan Times)
Hai quả hồng cao cấp thu hoạch từ miền trung Nhật Bản gần đây đã được bán trong phiên đấu giá đầu tiên của vụ mùa thu hoạch với mức giá 540 nghìn yên (tương đương 4.735 USD) (Ảnh: Japan Times)
Những quả hồng này có giá đắt như vậy là vì nó rất giòn và có chứa ít nhất 18% hàm lượng đường, trong khi những giống hồng bình thường khác chỉ có hàm lượng đường 16% (Ảnh: Japan Times)
Những quả hồng cao cấp này cùng với những quả khác có hàm lượng đường trên 25%, đang được bán tại cửa hàng bách hoá Matsuzakaya ở Nagoya, Nhật Bản (Ảnh: Japan Times)
Ít nhất 2.000 quả dự kiến sẽ được vận chuyển đến khách hàng đặt mua bắt đầu từ đầu tháng 11 (Ảnh: Japan Times)
Ở Nhật Bản có nhiều loại hoa quả bán với giá siêu đắt đỏ (Ảnh: KT)
Loại dưa hấu vuông này có giá lên tới cả ngàn USD (Ảnh: KT)
Đây là nho Ruby Roman từng được bán với giá 1,11 triệu yen (tương đương hơn 220 triệu đồng) (Ảnh: Telegraph) 
Nhật Bản có nhiều loại dưa hấu giá "khủng" (Ảnh: CNN)
Dưa hấu đen Densuke từng được bán với mức giá lên đến 6.100 USD (khoảng 130 triệu đồng) (Ảnh: KT)
Dưa Yubari thường có giá khoảng 200 USD (Ảnh: Flickr)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hoa quả giống ngoại trồng ở Đà Lạt gây “sốt” thị trường
Những hoa quả giống ngoại trồng ở Đà Lạt gây “sốt” thị trường

VOV.VN - Nhiều loại trái cây giống ngoại được trồng thành công ở Đà Lạt khiến thị trường Việt "lên cơn sốt", trong đó có dưa pepino, cà chua đen,...

Những hoa quả giống ngoại trồng ở Đà Lạt gây “sốt” thị trường

Những hoa quả giống ngoại trồng ở Đà Lạt gây “sốt” thị trường

VOV.VN - Nhiều loại trái cây giống ngoại được trồng thành công ở Đà Lạt khiến thị trường Việt "lên cơn sốt", trong đó có dưa pepino, cà chua đen,...

Những loại hoa quả ngoại “gây bão” thị trường Việt
Những loại hoa quả ngoại “gây bão” thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều loại hoa quả nhập khẩu "gây bão" thị trường Việt, trong đó có nho Mỹ, táo Nhật, Kiwi New Zealand, cherry Mỹ.

Những loại hoa quả ngoại “gây bão” thị trường Việt

Những loại hoa quả ngoại “gây bão” thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều loại hoa quả nhập khẩu "gây bão" thị trường Việt, trong đó có nho Mỹ, táo Nhật, Kiwi New Zealand, cherry Mỹ.

Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”
Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”

Thay vì ủng hộ “cây nhà lá vườn”, không ít người tiêu dùng Việt giờ đây rất ưa chuộng những loại hoa quả nhập ngoại dù giá đắt gấp vài chục lần hoa quả Việt.

Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”

Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”

Thay vì ủng hộ “cây nhà lá vườn”, không ít người tiêu dùng Việt giờ đây rất ưa chuộng những loại hoa quả nhập ngoại dù giá đắt gấp vài chục lần hoa quả Việt.

Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng
Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng

Thay vì chỉ dám mua hoa quả ngoại cao cấp giá vài triệu đồng/kg để làm quà biếu dịp lễ Tết, nhiều gia đình giờ coi hoa quả nhập khẩu là món ăn vặt, mua về ăn hàng ngày. Không ít gia đình mỗi tháng chi tới 70 triệu đồng để mua món tráng miệng sau bữa ăn.

Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng

Ăn hoa quả 'quý tộc': Nhà đại gia tráng miệng 70 triệu/tháng

Thay vì chỉ dám mua hoa quả ngoại cao cấp giá vài triệu đồng/kg để làm quà biếu dịp lễ Tết, nhiều gia đình giờ coi hoa quả nhập khẩu là món ăn vặt, mua về ăn hàng ngày. Không ít gia đình mỗi tháng chi tới 70 triệu đồng để mua món tráng miệng sau bữa ăn.

Vì sao hoa quả Việt thất thế trước “cơn lốc” hàng nhập ngoại?
Vì sao hoa quả Việt thất thế trước “cơn lốc” hàng nhập ngoại?

VOV.VN - Thương hiệu rau củ quả Việt đang dần khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế nhưng lại đang “thua đau” trên sân nhà.

Vì sao hoa quả Việt thất thế trước “cơn lốc” hàng nhập ngoại?

Vì sao hoa quả Việt thất thế trước “cơn lốc” hàng nhập ngoại?

VOV.VN - Thương hiệu rau củ quả Việt đang dần khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế nhưng lại đang “thua đau” trên sân nhà.