Thế giới 24h: Âm mưu dùng bạo lực để hăm dọa Tổng thống Philippines?

VOV.VN - Với những biện pháp cứng rắn chống tội phạm ma túy cùng các tuyên bố mạnh mẽ, dường như Tổng thống Philippines đang gặp phải sự chống đối trong nước.

1. Ít nhất 10 người chết và 30 người khác bị thương trong một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tối 2/9 tại thành phố Davao, quê hương của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 22h (giờ địa phương) tại một khu mua sắm đông đúc. Truyền hình địa phương ghi lại hình ảnh cho thấy, nhiều người bị thương được đưa lên xe cứu thương. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

2. Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc trong 2 ngày 4-5/9. Chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh là nhằm xây dựng một nền kinh tế thế giới sáng tạo, khả thi, kết nối với nhau và toàn diện.

Chương trình nghị sự mà lãnh đạo Nga quan tâm hàng đầu ở Hội nghị Thượng đỉnh G20 là các chủ đề: Trung Quốc, Ukraine và Syria.

3. Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm qua (2/9) tiếp tục không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần 2 tại Quốc hội nước này.

Ông Rajoy. Ảnh: Telegraph.

Trái với cuộc bỏ phiếu lần 1 diễn ra hai ngày trước đó, trong cuộc bỏ phiếu lần này, ông Rajoy chỉ cần nhận được phần đông số phiếu ủng hộ trong tổng số 350 ghế trong Quốc hội thay vì toàn bộ số phiếu ủng hộ là đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ở lần này, ông chỉ giành được 170 phiếu ủng hộ trong khi có hơn 180 phiếu chống đối với ông. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha sẽ tiếp tục phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử lần 3 trong vòng 12 tháng tới.

Tây Ban Nha rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015 do không đảng nào giành được đa số ghế trong quốc hội.

4. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 tuyên bố, Nga sẵn sàng có những bước đi dứt khoát để giải quyết tranh chấp chủ quyền kéo dài 70 năm qua với Nhật Bản liên quan tới quần đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tổng thống Putin (trái) và Thủ tướng Abe. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga, ông Putin nói rằng, quá khứ không nên trở thành vật cản hướng tới tương lai. Nga và Nhật Bản cần phải nghĩ tới cách thức tháo gỡ những vấn đề vốn cản trở hai nước tiến về phía trước.

5. Nguồn tin ngoại giao Uzbekistan ngày 2/9 cho biết, do tuổi cao sức yếu, Tổng thống nước này, ông Islam Karimov đã qua đời ở tuổi 78. Tổng thống Islam Karimov được đưa vào bệnh viện cuối tuần trước do bị xuất huyết não.

Tổng thống Uzbekistan - ông Islam Karimov vừa qua đời. (Ảnh: RT).

Kênh truyền hình quốc gia Uzbekistan đã dừng phát sóng các chương trình giải trí ngay sau khi Tổng thống Islam Karimov qua đời.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim là người đứng đầu Chính phủ đầu tiên trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Uzbekistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết
Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết

VOV.VN - Venezuela sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết (NAM) từ Iran tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 của Tổ chức này.

Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết

Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết

VOV.VN - Venezuela sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết (NAM) từ Iran tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 của Tổ chức này.

Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ
Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Liên quan việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Nga Putin khẳng định quá khứ không nên là vật cản trong quan hệ Nga-Nhật.

Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Liên quan việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Nga Putin khẳng định quá khứ không nên là vật cản trong quan hệ Nga-Nhật.

Tổng thống Philippines hoãn công du nước ngoài sau vụ nổ Davao
Tổng thống Philippines hoãn công du nước ngoài sau vụ nổ Davao

VOV.VN - Dù Tổng thống Philippines hoãn công du Brunei sau vụ nổ Davao, ông vẫn sẽ đi Lào để dự Hội nghị ASEAN.

Tổng thống Philippines hoãn công du nước ngoài sau vụ nổ Davao

Tổng thống Philippines hoãn công du nước ngoài sau vụ nổ Davao

VOV.VN - Dù Tổng thống Philippines hoãn công du Brunei sau vụ nổ Davao, ông vẫn sẽ đi Lào để dự Hội nghị ASEAN.

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Nga và các cường quốc khác gia tăng sức ép lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Nga và các cường quốc khác gia tăng sức ép lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm tổ chức đám cưới ngoài trời để đề phòng khủng bố
Thổ Nhĩ Kỳ cấm tổ chức đám cưới ngoài trời để đề phòng khủng bố

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9 thông báo cấm tổ chức đám cưới ngoài trời vì lý do nguy cơ khủng bố và sẽ phạt tiền những người vi phạm.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm tổ chức đám cưới ngoài trời để đề phòng khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ cấm tổ chức đám cưới ngoài trời để đề phòng khủng bố

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9 thông báo cấm tổ chức đám cưới ngoài trời vì lý do nguy cơ khủng bố và sẽ phạt tiền những người vi phạm.