Bác sĩ bị người nhà bệnh nhi đánh trọng thương ở Thạch Thất, Hà Nội

VOV.VN - Bị người nhà bệnh nhi tấn công bất ngờ, 1 bác sĩ ở BVĐK Thạch Thất bất tỉnh, phải theo dõi chấn thương sọ não.

Sự việc xảy ra trưa 16/4. Người bị hành hung là BS Lê Quang Dương – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời là trưởng kíp trực ngày 16/4. Còn người hành hung bác sĩ là bố một bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.

Trao đổi với chúng tôi, BSCKII Vương Trung Kiên – Giám đốc Bệnh viện cho biết, con của đối tượng hành hung bác sĩ nhập viện ngày 13/4 với chẩn đoán bị tiêu chảy do rota virus, đây là bệnh hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bệnh viện.

Bác sĩ Dương bị bố bệnh nhi cầm cốc đánh thẳng vào đầu, phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não. Ảnh: do BV cung cấp.
Đến ngày 16/4, người nhà có yêu cầu chuyển viện, trưởng kíp trực Lê Quang Dương xuống giải thích cho người nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong khi bác sĩ đang xem hồ sơ bệnh án, bố bệnh nhi bất ngờ dùng chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu bác sĩ khiến bác sĩ bất tỉnh, máu chảy be bét trên áo blouse, bệnh án. Hiện BS Dương đã được chuyển lên khoa Ngoại, phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não.

BS Kiên cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, các bác sĩ trong viện đã cấp cứu tại chỗ bác sĩ bị hành hung, đồng thời lực lượng bảo vệ tạm giữ bố bệnh nhi và báo cáo cơ quan chức năng, báo cáo Sở Y tế.

Trong khi đó, người nhà còn dùng nhiều lời lẽ hăm dọa, thậm chí là dọa giết nhân viên y tế. Sự việc chỉ dừng lại khi giám đốc bệnh viện, cùng lực lượng công an có mặt và áp tải người hành hung về trụ sở cơ quan công an.

Theo Giám đốc BV, bác sĩ D. là người hiền lành, hết lòng vì bệnh nhân, là nhân lực chất lượng cao của bệnh viện từ nơi khác chuyển về, từng được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng nên khi xảy ra sự việc, mọi nguời đều hết sức bất ngờ.

Sau khi xảy ra sự việc dù bệnh nhân vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện, nhưng do yêu cầu của người nhà bệnh nhân, BV Thạch Thất vẫn chuyển lên tuyến trên theo đề nghị của gia đình.

Trước đó, tại cuộc họp tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế, theo thống kê của Cục Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, tính từ năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 20 vụ việc điển hình về mất an ninh, trật tự bệnh viện.

Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở các bệnh viện tuyến tỉnh, chiếm 60%, tiếp đến là bệnh viện tuyến trung ương chiếm 20%. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ 70%, điều dưỡng 15%.Có đến 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm 60%), còn lại xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vào bệnh viện truy sát vì bị mời khỏi tiệc nhậu: Khởi tố vụ án
Vào bệnh viện truy sát vì bị mời khỏi tiệc nhậu: Khởi tố vụ án

VOV.VN - Bị mời ra khỏi tiệc nhậu, nhóm đối tượng đánh chủ nhà sau đó tiếp tục vào bệnh viện truy sát.

Vào bệnh viện truy sát vì bị mời khỏi tiệc nhậu: Khởi tố vụ án

Vào bệnh viện truy sát vì bị mời khỏi tiệc nhậu: Khởi tố vụ án

VOV.VN - Bị mời ra khỏi tiệc nhậu, nhóm đối tượng đánh chủ nhà sau đó tiếp tục vào bệnh viện truy sát.

Nhóm đối tượng chém nhau trong bệnh viện lĩnh án
Nhóm đối tượng chém nhau trong bệnh viện lĩnh án

VOV.VN - Do còn cay cú, Huỳnh Quang Vũ lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác vác mã tấu và một số hung khí khác vào bệnh viện truy sát anh em Sơn

Nhóm đối tượng chém nhau trong bệnh viện lĩnh án

Nhóm đối tượng chém nhau trong bệnh viện lĩnh án

VOV.VN - Do còn cay cú, Huỳnh Quang Vũ lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác vác mã tấu và một số hung khí khác vào bệnh viện truy sát anh em Sơn