Ngày Tết thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn

Trong những ngày Tết, mời bạn đọc cùng thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn, chiếc tàu buồm huấn luyện hải quân đầu tiên của Việt Nam

Cuối tháng 1 vừa qua, Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón tàu buồm huấn luyện hải quân mang tên Lê Quý Đôn cập cảng của Học viện Hải quân tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Tàu thuyền buồm Lê Quý Đôn đang đậu tại Nha Trang
Đại úy Lã Văn Tám, thuyền trưởng tàu buồm Lê Quý Đôn, cho biết: “Tàu buồm Lê Quý Đôn là một trong những tàu buồm hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Kíp tàu buồm và kíp giáo viên Học viện Hải quân bước đầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Qua hành trình dài 122 ngày, với 18.200 hải lý, tàu đã vượt qua nhiều biển và đại dương để về Nha Trang an toàn. Nhiệm vụ của tàu là huấn luyện kỹ năng đi biển cho học viên. Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ giao lưu hải quân quốc tế và những nhiệm vụ khác khi có yêu cầu”.

Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn có gắn động cơ được hoàn thành sau 25 tháng thi công, đóng mới tại nhà máy Marine Projects (Ba Lan), theo đơn đặt hàng của Hải quân Việt Nam.

Tàu Lê Quý Đôn là dạng tàu buồm Barque có chiều dài 67 m, ngang 10 m, 3 cột buồm với cột giữa cao nhất là 42 m, tổng diện tích buồm 1.400 m2. Biên chế tàu 30 thủy thủ và 80 học viên có thể huấn luyện cùng lúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore
Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 011 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. 

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 011 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. 

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)
Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)

VOV.VN-Theo đúng lịch trình, tối ngày 2/2 tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)

VOV.VN-Theo đúng lịch trình, tối ngày 2/2 tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ
Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng.

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng.

Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương
Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương

10h ngày 13/1 (giờ Việt Nam), tàu ngầm kilo 186-Đà Nẵng đã được chở qua hết Đại Tây Dương, bắt đầu hành trình trong Ấn Độ Dương

Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương

Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương

10h ngày 13/1 (giờ Việt Nam), tàu ngầm kilo 186-Đà Nẵng đã được chở qua hết Đại Tây Dương, bắt đầu hành trình trong Ấn Độ Dương