Iran không khuất phục trước sức ép của phương Tây

Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây chỉ là vấn đề nhỏ.

Ngày 2/4, Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân của mình bất chấp việc các cường quốc phương Tây gia tăng trừng phạt và cho rằng các biện pháp trừng phạt đó không ảnh hưởng nhiều đến Tehran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, các biện pháp trừng phạt chỉ là một vài vấn đề nhỏ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Iran đánh giá thấp đối phương. Toàn thể nhân dân Iran từ lãnh tụ tinh thần tối cao đến người dân đều nâng cao tinh thần cảnh giác và quyết tâm bảo vệ những thành tựu mà Iran đã đạt được.

Ngoại trưởng Iran: các biện pháp trừng phạt của phương Tây không ảnh hưởng nhiều đến Tehran (Ảnh: Internet)

Hiện Mỹ và Israel đều không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nhằm gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi Mỹ cho rằng vẫn còn thời gian cho vấn đề hạt nhân Iran thông qua giải pháp ngoại giao, thì giới chức Israel ngày càng có lập trường cứng rắn hơn với những tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực đối với Tehran. 

Cùng ngày, Hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, mặc dù Mỹ thông báo tiến hành vòng đàm phán về chương trình hạt nhân Iran vào giữa tháng 4 này, nhưng tới nay thời gian và địa điểm chính xác cho cuộc họp vẫn chưa được ấn định. Trong khi vòng đàm phán sắp tới được coi là rất quan trong khi tình hình đang ngày càng phức tạp, có thể xấu đi không cho phép các bên được chậm trễ.

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được đưa ra trước thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) diễn ra vào ngày 13 và 14/4 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, một quan chức Liên minh châu Âu tại Brussels cho rằng, mặc dù Mỹ đã xác nhận ngày giờ tổ chức cuộc họp, song Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa khẳng định hoàn toàn về địa điểm tổ chức.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 tổ chức tại Istanbul vào tháng 1/2011 đã kết thúc mà không có kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên