Ngư lôi Nga nguy hiểm khôn lường nhờ trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN - Nga đang phát triển loại ngư lôi mới, nhỏ nhưng rất khó bị phát hiện hay đánh chặn nhờ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô phỏng sinh học.

Trao đổi với RIA Novosti, viện sĩ Shamil Aliyev, nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực phát triển ngư lôi của Nga cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong việc chế tạo ngư lôi cỡ nhỏ hiện nay là trang bị cho chúng trí thông minh nhân tạo, từ đó những ngư lôi này có thể mô phỏng tập tính của cá hoặc các loài sinh vật biển khác.

Công nhân quốc phòng Nga trong xưởng sản xuất ngư lôi. (Ảnh: RIA Novosti)

“Nói một cách dễ hiểu, đó là việc làm cho người ta tưởng đấy là 1 con cá to dưới đại dương chứ không phải là 1 quả ngư lôi”, ông Aliyev giải thích.

Ông ví von việc đánh chặn 1 quả ngư lôi cỡ lớn cũng giống như việc chặn 1 người to lớn đang đi, đó là nhiệm vụ khó nhưng vẫn có thể thực hiện được, nhưng “khi thấy “đàn rùa chiến đấu” hàng ngàn con, thì không thể biết đâu ra con thật và đâu là con giả, và việc này trở thành vấn đề phức tạp ở cấp độ khác hẳn”.

Viện sĩ Aliyev cũng cho biết việc phát triển các loại ngư lôi cỡ nhỏ với tốc độ từ 3 đến 4 km/h đang được thực hiện và hầu như không thể nghe thấy hay nhìn thấy những ngư lôi này khi chúng hoạt động. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, xu hướng phát triển hiện nay bắt đầu chuyển từ ngư lôi hạng nặng sang ngư lôi hạng nhẹ, với trọng lượng chỉ khoảng 35 đến 40 kg.

“Đó là điều hết sức tuyệt vời, điều này phản ánh triết lý định lượng khác hẳn”, ông Aliyev nói, đồng thời cho biết thêm điều quan trọng nhất của những loại ngư lôi này là chúng khó có thể bị phát hiện và gần như không gây ra tiếng ồn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger
Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

VOV.VN - Chiếc Avenger của hải quân Mỹ là loại máy bay chuyên phóng ngư lôi để diệt hạm. Phi cơ đã đối đầu với quân đội Nhật ở Thái Bình Dương thời Thế chiến.

Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

VOV.VN - Chiếc Avenger của hải quân Mỹ là loại máy bay chuyên phóng ngư lôi để diệt hạm. Phi cơ đã đối đầu với quân đội Nhật ở Thái Bình Dương thời Thế chiến.

Buồng ngư lôi của tàu ngầm Lionfish Mỹ từng đánh đắm chiến hạm Nhật
Buồng ngư lôi của tàu ngầm Lionfish Mỹ từng đánh đắm chiến hạm Nhật

VOV.VN - Bên trong buồng ngư lôi của tàu ngầm Lionfish (hải quân Mỹ) có 24 trái ngư lôi với đầu đạn nặng 272kg.

Buồng ngư lôi của tàu ngầm Lionfish Mỹ từng đánh đắm chiến hạm Nhật

Buồng ngư lôi của tàu ngầm Lionfish Mỹ từng đánh đắm chiến hạm Nhật

VOV.VN - Bên trong buồng ngư lôi của tàu ngầm Lionfish (hải quân Mỹ) có 24 trái ngư lôi với đầu đạn nặng 272kg.

Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ
Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Máy bay cường kích ngư lôi Kate của Nhật từng tham gia với số lượng lớn trong trận Trân Châu cảng, gây thiệi hại nặng cho hải quân Mỹ.

Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ

Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Máy bay cường kích ngư lôi Kate của Nhật từng tham gia với số lượng lớn trong trận Trân Châu cảng, gây thiệi hại nặng cho hải quân Mỹ.

Nga từ chối cung cấp mã điện tử bí mật khi bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Nga từ chối cung cấp mã điện tử bí mật khi bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vũ khí phòng không S-400 được Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhiều bí mật chủ chốt của vũ khí này không được chuyển giao cho Thổ.

Nga từ chối cung cấp mã điện tử bí mật khi bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Nga từ chối cung cấp mã điện tử bí mật khi bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vũ khí phòng không S-400 được Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhiều bí mật chủ chốt của vũ khí này không được chuyển giao cho Thổ.