“Tử tù” Hàn Đức Long bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường oan sai

VOV.VN - Người tù oan yêu cầu toà án nhanh chóng thương lượng, thoả thuận bồi thường để ông có kinh tế chữa bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 4 tháng vừa phải chữa bệnh, vừa dần ổn định cuộc sống, ngày 27/10, vợ chồng ông Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) cùng luật sư Vũ Thị Nga lại đến Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bổ sung hồ sơ liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường oan sai.

Ông Hàn Đức Long bị quy kết oan sai hai tội: Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Vợ chồng ông Hàn Đức Long đến Tòa án Cấp cao tại Hà Nội nộp đơn bổ sung.

Trước đó, hồi tháng 6/2017, trong công văn số 1684/CV của Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã yêu cầu người bị oan bổ sung gồm toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, các quyết định minh oan và những tài liệu, hồ sơ chứng minh cho những chi phí hợp lý và thiệt hại thực tế mà khi bị kết án oan sai gia đình ông đã bắt buộc phải chi phí, mất thu nhập...

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của toà án. Tháng 6/2017, gia đình ông Hàn Đức Long đã gửi toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, các quyết định minh oan theo đường bưu điện.

Về phần yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ chứng minh cho những chi phí hợp lý và thiệt hại thực tế mà khi bị kết án oan sai gia đình ông đã bắt buộc phải chi phí, mất thu nhập thì do tình trạng sức khoẻ, phải điều trị về tổn thương xuất huyết não, trầm cảm, viêm phổi và đau nhức các khớp xương.

Tại lần cung cấp hồ sơ lần này có hơn 210 các loại giấy tờ liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) trong hơn 11 năm qua bắt buộc phải chi phí như: Chi phí đi lại, ăn ở lưu trú, nộp đơn kêu oan, gặp gỡ các cơ quan có thẩm quyền để kêu oan, chờ đợi các kết luận, hay trực tiếp làm việc với các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các khoản thăm gặp, tiếp tế, chăm nuôi định kỳ tại trại tạm giam, hồ sơ khám chữa bệnh, mua thuốc men, khoản vay để đi kêu oan...

Theo đơn bổ sung tài liệu lần này, người tù oan Hàn Đức Long yêu cầu Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội nhanh chóng thương lượng, thoả thuận bồi thường để ông có kinh tế để chữa bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, trong đơn yêu cầu bồi thường, người tù oan Hàn Đức Long đề nghị bồi thường hơn 20 tỷ đồng.

Ông Long là người bị kết án oan với hai tội danh Hiếp dâm trẻ em và Giết người. Ông bị Tòa Phúc thẩm – Tòa án Tối cao tại Hà Nội (nay là Tòa án Cấp cao tại Hà Nội) tuyên tử hình.

Sau hơn 11 năm kêu oan, ngày 20/12/2016, ông Hàn Đức Long được trả tự do theo quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án.

Ngày 25/4/2017, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long. Vừa qua, ông Long làm đơn yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm Bồi thường Nhà nước.

Ông Hàn Đức Long hiện nay cũng đang yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Giang xin lỗi công khai ông về việc truy tố oan sai ông tội Hiếp dâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?
VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?

VOV.VN -VKS Bắc Giang vừa có thông báo liên quan đến yêu cầu xin lỗi công khai của “tử tù” Hàn Đức Long.

VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?

VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?

VOV.VN -VKS Bắc Giang vừa có thông báo liên quan đến yêu cầu xin lỗi công khai của “tử tù” Hàn Đức Long.

Hành trình tìm công lý của "tử tù" Hàn Đức Long chưa có hồi kết
Hành trình tìm công lý của "tử tù" Hàn Đức Long chưa có hồi kết

VOV.VN - Được minh oan hai tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, ông Hàn Đức Long vẫn tiếp tục hành trình để đòi được xin lỗi vì truy tố sai tội Hiếp dâm

Hành trình tìm công lý của "tử tù" Hàn Đức Long chưa có hồi kết

Hành trình tìm công lý của "tử tù" Hàn Đức Long chưa có hồi kết

VOV.VN - Được minh oan hai tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, ông Hàn Đức Long vẫn tiếp tục hành trình để đòi được xin lỗi vì truy tố sai tội Hiếp dâm

Tòa yêu cầu ông Hàn Đức Long bổ sung tài liệu để bồi thường oan sai
Tòa yêu cầu ông Hàn Đức Long bổ sung tài liệu để bồi thường oan sai

VOV.VN -Tòa án Cấp cao tại Hà Nội,đang xem xét việc bồi thường cho ông Hàn Đức Long và đề nghị bổ sung thêm tài liệu liên quan.

Tòa yêu cầu ông Hàn Đức Long bổ sung tài liệu để bồi thường oan sai

Tòa yêu cầu ông Hàn Đức Long bổ sung tài liệu để bồi thường oan sai

VOV.VN -Tòa án Cấp cao tại Hà Nội,đang xem xét việc bồi thường cho ông Hàn Đức Long và đề nghị bổ sung thêm tài liệu liên quan.

Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long
Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long

VOV.VN -Luật sư cho rằng, VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long là không có cơ sở.

Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long

Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long

VOV.VN -Luật sư cho rằng, VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long là không có cơ sở.