Sau vụ nã pháo, Hàn Quốc nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất

VOV.VN -Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu các quan chức quốc phòng “có phản ứng mạnh mẽ” đối với hành động của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cũng nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm nay (20/08) đã chuyển thông điệp tới Hàn Quốc, yêu cầu nước này dừng các chương trình truyền giáo tại khu vực biên giới hai nước trong vòng 48 giờ tới, nếu không Triều Tiên sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Hàn Quốc,

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã gửi một bức thư với thông điệp trên tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông qua đường dây nóng vào lúc 17h (giờ Hàn Quốc), tức 15h theo giờ Việt Nam, yêu cầu Hàn Quốc phải loại bỏ tất cả các phương tiện mà Triều Tiên cho là Hàn Quốc đang sử dụng để tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý nhằm vào Triều Tiên.

Bức thư được gửi đi chỉ ít giờ sau khi Triều Tiên tiến hành nã pháo về phía Hàn Quốc ở biên giới phía Tây. Ngay sau đó, Hàn Quốc cũng đã “đáp trả bằng hàng chục loạt đạn pháo 155 mm về phía vị trí bắn pháo từ Triều Tiên”. Không có thương vong hay thiệt hại sau các vụ nã pháo trên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: AFP).

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh quốc gia sau vụ việc trên, đồng thời cho di dời người dân sống tại các làng gần khu vực biên giới xảy ra vụ nã pháo.

Tại cuộc họp, Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu các quan chức quốc phòng cấp cao “có phản ứng mạnh mẽ” đối với hành động của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015
Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015

VOV.VN - Những tuyên bố thiện chí từ cả 2 nước đang làm dấy lên những kỳ vọng vào một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên trong năm mới này.

Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015

Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015

VOV.VN - Những tuyên bố thiện chí từ cả 2 nước đang làm dấy lên những kỳ vọng vào một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên trong năm mới này.

Hàn Quốc hợp pháp hóa kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc hợp pháp hóa kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã có luật về phát triển quan hệ liên Triều và điều luật mới này nhằm củng cố luật đã có khi bổ sung trách nhiệm của chính phủ...

Hàn Quốc hợp pháp hóa kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc hợp pháp hóa kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã có luật về phát triển quan hệ liên Triều và điều luật mới này nhằm củng cố luật đã có khi bổ sung trách nhiệm của chính phủ...

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết: Triều Tiên đã khởi động cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật gần vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết: Triều Tiên đã khởi động cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật gần vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn
Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hai cuộc tập trận này có quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hai cuộc tập trận này có quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

VOV.VN - Sáng 2/3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

VOV.VN - Sáng 2/3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này.