Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

VOV.VN - Kết quả vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ) vừa qua không nhiều nhưng hai bên nhất trí họp lại vào đầu tháng 2 để thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.

Hôm qua, tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), đại diện của Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc) và Đức đã tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại Geneva ngày 14/1 (ảnh: Reuters)
Dưới sự chủ tọa của quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid, cuộc họp kín hôm qua đã tổng kết các kết quả đạt được từ các cuộc gặp song phương hai ngày vừa qua giữa Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và những người đồng cấp trong nhóm P5+1.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, các cuộc thảo luận diễn ra “khá tốt” và đề cập nhiều khía cạnh sâu rộng.

Trưởng đoàn đàm phán kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Iran Arachi nói: “Chúng tôi đã xem xét tất cả các vấn đề đượcđặt lên bàn thảo luận. Và chúng tôi đã có cuộc đàm phán rất nghiêm túc, thực chất và hữu ích. Chúng tôi quyết định tiếp tục đàm phán vào đầu tháng 2”.

Phát biểu với các phóng viên, Trưởng đoàn đàm phán Pháp Nicolas de la Riviere cũng cho biết: “Bầu không khí đàm phán rất tốt nhưng tôi không cho rằng đàm phán đạt được nhiều tiến triển”.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc Vương Mẫn kêu gọi các bên thể hiện ý chí chính trị nếu muốn đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran khi thời hạn không còn nhiều. Theo ông, các bên cần lưu ý đến hai thời điểm mấu chốt, đó là duy trì được quan điểm thực tiễn và mềm dẻo, đồng thời thể hiện được ý chí chính trị.

Trước vòng đàm phán hôm qua, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo, thỏa thuận cuối cùng chỉ có thể đạt được nếu các cường quốc ngừng gây sức ép với Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội mới của Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đang xem xét một dự luật trừng phạt mới chống Iran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Quốc hội nước này không nên áp đặt các lệnh trừng phạt mới vì điều đó sẽ phá hỏng đàm phán ngoại giao và làm tăng nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Iran. Nếu dự luật được thông qua, một số nhà lập pháp Iran trong tuần qua phát tín hiệu sẽ thúc đẩy các nỗ lực nối lại hoạt động làm giàu urani không giới hạn.

Đến nay, sau nhiều vòng đàm phán, hai bên vẫn chưa giải quyết được bất đồng chính xoay quanh yêu cầu phương Tây phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế, còn Iran ngừng chương trình làm giàu urani cấp độ cao. Các bên cũng chưa tìm ra được một công thức chấp nhận được cho lò phản ứng nước nặng Arak.   

Iran và nhóm P5+1 nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận khung vào cuối tháng 3, sau đó tiến hành bàn về các điều khoản chi tiết để đạt được thỏa thuận toàn diện  cuối cùng vào hạn chót 01/07.

Như vậy, sau thỏa thuận tạm thời ký vào cuối năm 2013, đã có hai thời hạn chót được đặt ra nhưng đều bị bỏ lỡ. Hạn chót lần thứ 3 được ấn định vào ngày 01/07 có thành công hay không còn phụ thuộc vào ý chí chính trị và thiện chí của tất cả các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lạc quan thận trọng về chương trình hạt nhân với Iran
Mỹ lạc quan thận trọng về chương trình hạt nhân với Iran

VOV.VN - Theo Phó Tổng thống Mỹ, giờ không phải là lúc để khiến các cuộc đàm phán với Iran bị đổ vỡ, bởi các bên vẫn có cơ hội để tạo sự đột phá.

Mỹ lạc quan thận trọng về chương trình hạt nhân với Iran

Mỹ lạc quan thận trọng về chương trình hạt nhân với Iran

VOV.VN - Theo Phó Tổng thống Mỹ, giờ không phải là lúc để khiến các cuộc đàm phán với Iran bị đổ vỡ, bởi các bên vẫn có cơ hội để tạo sự đột phá.

Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất
Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 14/1 đã có cuộc thảo luận nhiều giờ về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất

Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 14/1 đã có cuộc thảo luận nhiều giờ về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân
Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Iran hôm 14/1 đã đối thoại nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hướng tới thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân

Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Iran hôm 14/1 đã đối thoại nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hướng tới thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran
Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Ông Obama cho rằng, các lệnh trừng phạt mới đối với Iran sẽ cản trở các cuộc đàm phán giữa các bên và thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh.

Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Ông Obama cho rằng, các lệnh trừng phạt mới đối với Iran sẽ cản trở các cuộc đàm phán giữa các bên và thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh.

IAEA sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Iran
IAEA sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Iran

VOV.VN - Nhiều khả năng Tổng giám đốc IAEA sẽ kêu gọi khoản tài trợ trị giá 5 triệu USD để trang trải các hoạt động thanh sát chương trình hạt nhân của Iran.

IAEA sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Iran

IAEA sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Iran

VOV.VN - Nhiều khả năng Tổng giám đốc IAEA sẽ kêu gọi khoản tài trợ trị giá 5 triệu USD để trang trải các hoạt động thanh sát chương trình hạt nhân của Iran.

IAEA kêu gọi hỗ trợ giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran
IAEA kêu gọi hỗ trợ giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Khoản tiền trị giá 4,6 triệu euro được IAEA kêu gọi nhằm giúp trang trải cho hoạt động giám sát này giữa Iran và nhóm P5+1.

IAEA kêu gọi hỗ trợ giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

IAEA kêu gọi hỗ trợ giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Khoản tiền trị giá 4,6 triệu euro được IAEA kêu gọi nhằm giúp trang trải cho hoạt động giám sát này giữa Iran và nhóm P5+1.