Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Chiều nay (13/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi và chúc mừng ông vừa được Bộ Ngoại giao Nhật Bản giao quyết định gia hạn nhiệm kỳ đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản đến năm 2018. Điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ngài Đại sứ.

Vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, nhất là sau khi nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” năm 2014, Chủ tịch nước nhấn mạnh Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Sự tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng mở rộng và tăng cường, giao lưu nhân dân diễn ra nhộn nhịp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi (Ảnh: TTXVN)

Hai nước đang cùng nhau nỗ lực triển khai nhiều thỏa thuận cấp cao, nhiều dự án quan trọng nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự hợp tác toàn diện, củng cố, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng xác định ưu tiên đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác chiến lược, trong đó có Nhật Bản.

Chủ tịch nước trân trọng và đánh giá cao tình cảm mà Ngài Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong gần 30 năm qua Ngài Đại sứ đặc biệt đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật bản thông qua những hoạt động đầy ý nghĩa, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân, hoạt động nhân đạo…

Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ về việc xây dựng chương trình giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, như Lễ hội hoa Anh đào…Những chương trình như vậy sẽ góp phần tích cực tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi chúc mừng Chủ tịch nước vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Nhắc lại chuyến thăm Nhật Bản trước đây khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại sứ cho rằng chuyến thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Đại sứ đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhật Bản sẽ hỗ trợ xe cứu hỏa đã qua sử dụng cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ cũng cho biết tham gia đoàn công tác có đại diện một số công ty của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, với kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật công nghệ cao, các doanh nghiệp mong muốn được hợp tác với phía Việt Nam. Cùng với đó, Ngài Đại sứ đặc biệt đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm tạo sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước hoan nghênh đại diện các công ty Nhật Bản sang thăm Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và cho rằng Việt Nam rất mong muốn phát triển nền nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn Ngài Đại sứ đã dành sự quan tâm kết nối, vận động hỗ trợ Việt Nam thông qua việc cung cấp các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các cơ quan Việt Nam đẩy nhanh thủ tục tiếp nhận và phát huy hiệu quả các phương tiện này.

Đồng tình với việc hai bên cần tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi học sinh, sinh viên, Chủ tịch nước mong rằng với uy tín và kinh nghiệm, Ngài Đại sứ đặc biệt sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Kuwait
Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Kuwait

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan nghị hợp tác với Kuwait và các nước Trung Đông.

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Kuwait

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Kuwait

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan nghị hợp tác với Kuwait và các nước Trung Đông.

Chủ tịch nước: Điện Biên cần phát huy thế mạnh du lịch văn hóa
Chủ tịch nước: Điện Biên cần phát huy thế mạnh du lịch văn hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu Điện Biên phát triển toàn diện nông nghiệp đi đôi với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chủ tịch nước: Điện Biên cần phát huy thế mạnh du lịch văn hóa

Chủ tịch nước: Điện Biên cần phát huy thế mạnh du lịch văn hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu Điện Biên phát triển toàn diện nông nghiệp đi đôi với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chủ tịch nước: Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của VN
Chủ tịch nước: Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của VN

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Chủ tịch nước: Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của VN

Chủ tịch nước: Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của VN

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Chủ tịch nước dự mít tinh kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chủ tịch nước dự mít tinh kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch nước dự mít tinh kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước dự mít tinh kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị
Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị

VOV.VN - Tối 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chương trình giao lưu Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 2.

Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị

Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị

VOV.VN - Tối 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chương trình giao lưu Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 2.

Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng
Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.