Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bác đề xuất "cấm cửa" mọi người Hồi giáo

VOV.VN- Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ngày 8/12 lên tiếng bác bỏ đề xuất của tỷ phú Donald Trump rằng Mỹ cần phải cấm cửa mọi người Hồi giáo.

Reuters dẫn lời ông Johnson khẳng định đề xuất của ông Trump không chỉ mang tính khiêu khích mà còn có thể tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia bởi làm như vậy sẽ cắt đứt mọi nỗ lực để kết nối với cộng đồng người Hồi giáo của Chính phủ Mỹ.

 Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson. Ảnh AP

“Thật vô trách nhiệm nếu làm như vậy và điều này đi ngược hoàn toàn với những nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia”, ông Johnson phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC ngày 8/12 sau đề xuất đầy tranh cãi của ông Trump.

“Chúng tôi phản đối tuyên bố của ông Trump”, ông Johnson nói sau khi ông Trump lên tiếng rằng nếu được lựa chọn làm ứng viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử và sau đó trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ không cho phép người Hồi giáo vào Mỹ.

Cũng tại thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Trump là thiếu tính xây dựng.

Ông Johnson, người trước đó từng nhiều lần từ chối bình luận về các phát biểu của các ứng viên tranh cử Tổng thống cũng như của chính ông Trump cho biết, ông đã phải cân nhắc lại điều này bởi với tư cách là người chịu trách nhiệm về an ninh của nước Mỹ, ông buộc phải lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump.

Theo ông Johnson, đề xuất của tỷ phú Mỹ Donald Trump “vừa vô trách nhiệm lại có thể vi phạm pháp luật, vi hiến và thậm chí là vi phạm luật pháp quốc tế. Không những thế, đề xuất này hoàn toàn chống lại người Mỹ và có thể gây hại đến an ninh quốc gia”.

Trước đó, khi nêu ra đề xuất này, ông Trump khẳng định, đề xuất của ông là “hợp lý” nhất là sau vụ xả súng tại San Bernardino, California do một cặp vợ chồng người Hồi giáo quá khích tiến hành cũng như sau vụ tấn công kinh hoàng tại Paris đêm 13/11 khiến ít nhất 130 người thiệt mạng mà IS lên tiếng nhận trách nhiệm.

Theo ông Johnson, dù Tổng thống Mỹ Barack Obama trong thông điệp của mình ngày 7/12 thừa nhận cuộc chiến chống các nhóm khủng bố như IS đã bước vào giai đoạn mới thì điều quan trọng là Mỹ cần xây dựng mối quan hệ với người Hồi giáo chứ không phải xa lánh họ.

“Tôi muốn người Hồi giáo trên đất Mỹ hiểu rằng, Tổng thống Mỹ và tôi- một thành viên trong Chính phủ Mỹ- cũng như rất nhiều người thuộc cả 2 Đảng Dân chủ và Cộng hòa không tin cũng như không làm theo những gì mà ông Trump đề xuất”, ông Johnson nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Johnson, việc cấm 1,6 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới vào Mỹ là điều không tưởng. Đặc biệt là ở Mỹ khi mà người Hồi giáo đại diện cho một cộng đồng rất đa dạng bao gồm cả những người Mỹ gốc Phi và những người đến từ nhiều quốc gia khác như Indonesia và Ai Cập.

“Chúng ta không thể cấm cửa mọi người Hồi giáo”, ông Trump nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ
Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

“Muốn chống khủng bố, hãy tử tế với người Hồi giáo trước“
“Muốn chống khủng bố, hãy tử tế với người Hồi giáo trước“

VOV.VN - Cấm nhập cư hay các biện pháp khác có tính phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo là phản tác dụng, nhà tâm lý học Sarah nhận định. 

“Muốn chống khủng bố, hãy tử tế với người Hồi giáo trước“

“Muốn chống khủng bố, hãy tử tế với người Hồi giáo trước“

VOV.VN - Cấm nhập cư hay các biện pháp khác có tính phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo là phản tác dụng, nhà tâm lý học Sarah nhận định. 

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump
Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ