Trường biệt kích lục quân Mỹ chính thức mở cửa cho nữ binh sĩ

VOV.VN - Trường biệt kích lục quân Mỹ hiện chính thức mở cửa cho nữ giới mà không có bất cứ sự phân biệt giới nào hoặc đòi hỏi chương trình thí điểm.

Chỉ huy lữ đoàn Không vận và Biệt kích (Mỹ) David Fivecoat phát biểu vào hôm 3/11: “Chúng tôi sẵn sàng huấn luyện cho bất cứ ai đáp ứng được các tiêu chuẩn của trường Biệt kích”.

Ứng viên biệt kích Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Nhưng không như chương trình thí điểm trước đó mà kết quả là 3 nữ quân nhân biệt kích đầu tiên, Lục quân Mỹ không cho biết về số lượng học viên nữ tham gia vào khóa học hiện nay, khai giảng vào hôm 2/11 ở căn cứ lục quân Fort Benning.

Ông Fivecoat nói: “Chúng tôi hiện đang điều hành một khóa biệt kích tích hợp”.

Lớp biệt kích mới này gồm 417 học viên, theo phát ngôn viên căn cứ Fort Benning Bob Purtiman.

Ông Purtiman cho biết: Vào cuối ngày thứ nhất, nội dung đánh giá thể lực bao gồm cuộc chạy 7,5km trong chưa đầy 40 phút, các màn ngồi lên ngồi xuống, chống đẩy, nâng xà. Sau các màn kiểm tra nay, số lượng học viên giảm xuống còn khoảng 300. Đa số những người bị loại là do không đáp ứng được yêu cầu chống đẩy 49 lần.

Mặc dù lục quân Mỹ không tiết lộ có bao nhiêu phụ nữ tham gia vào khóa học kéo dài trong 62 ngày này và việc họ tham gia vào đợt kiểm tra thể lực ban đầu ra sao nhưng các nguồn tin thân cận với trường Biệt kích có nói rằng khoảng 6 phụ nữ tham gia vào khóa học.

Giai đoạn đánh giá Biệt kích, kéo dài 4 ngày, bao gồm cuộc kiểm tra khả năng định hướng trên bộ, trong đó học viên phải vượt qua. Ngoài ra họ còn thực hiện một cuộc hành quân 18km trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Những ai qua được vòng đánh giá sẽ tới trại Darby ở Fort Benning cho giai đoạn thứ nhất trong 3 giai đoạn tuần tra. Giai đoạn giữa là ở dãy núi Georgia và giai đoạn cuối ở khu vực sình lầy Florida.

Chưa đầy 3% số binh sĩ lục quân Mỹ là đủ khả năng gia nhập Biệt kích.

Khóa thí điểm đào tạo nữ biệt kích Mỹ bắt đầu từ tháng 4 và mất gần 6 tháng để hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS
Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Học viện Hải quân Mỹ có thể đào tạo nữ biệt kích SEAL
Học viện Hải quân Mỹ có thể đào tạo nữ biệt kích SEAL

VOV.VN - Hiệu trưởng Học viện Hải quân Mỹ tin vào năng lực đào tạo của trường mình và mong quân đội Mỹ điều chỉnh chính sách để có các nữ biệt kích SEAL.

Học viện Hải quân Mỹ có thể đào tạo nữ biệt kích SEAL

Học viện Hải quân Mỹ có thể đào tạo nữ biệt kích SEAL

VOV.VN - Hiệu trưởng Học viện Hải quân Mỹ tin vào năng lực đào tạo của trường mình và mong quân đội Mỹ điều chỉnh chính sách để có các nữ biệt kích SEAL.

Hình ảnh các nữ phi công lái tiêm kích trên thế giới
Hình ảnh các nữ phi công lái tiêm kích trên thế giới

VOV.VN - Bất chấp các thiên kiến, phụ nữ ở nhiều nước vẫn đủ năng lực làm phi công máy bay tiêm kích, không hề thua kém cánh mày râu.

Hình ảnh các nữ phi công lái tiêm kích trên thế giới

Hình ảnh các nữ phi công lái tiêm kích trên thế giới

VOV.VN - Bất chấp các thiên kiến, phụ nữ ở nhiều nước vẫn đủ năng lực làm phi công máy bay tiêm kích, không hề thua kém cánh mày râu.

Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS
Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc cử các lực lượng đặc biệt tới Syria là nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chiến chống IS.

Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS

Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc cử các lực lượng đặc biệt tới Syria là nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chiến chống IS.

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?
Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.