Iran nghiêm túc về các cuộc đàm phán hạt nhân ở Moscow

Việc P5+1 công nhận quyền hạt nhân của Iran sẽ là công cụ đắc lực đóng góp cho sự thành công của các cuộc đàm phán hạt nhân lần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast hôm qua (12/6) cho biết, Iran hoàn toàn nghiêm túc về các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với các cường quốc dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow, Nga.

Phát biểu trước báo giới, ông Mehmanparast nhấn mạnh, thành công của các cuộc đàm phán sắp tới phụ thuộc vào hướng tiếp cận và hợp tác tích cực của nhóm P5+1. Đồng thời vị quan chức này cũng khẳng định, việc P5+1 công nhận quyền hạt nhân của Iran sẽ là công cụ đắc lực đóng góp cho sự thành công của các cuộc đàm phán hạt nhân lần này.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đầu tuần này dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali-Akbar Salehi cho biết, ông hy vọng các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới tại Moscow sẽ là một “bước tiến về phía trước” nhằm giải quyết những bất đồng còn tồn tại giữa Iran và phương Tây.

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Iran và P5+1 dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Moscow vào ngày 18 và 19/6 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên