1.500 người chết vì bệnh tả trong vòng 2 tháng trên toàn cầu

VOV.VN - Tháng trước, Quỹ nhi đồng Liên hơp quốc đã cảnh báo rằng, số người nhiễm bệnh tả tại Yemen sẽ lên tới 300.000 người vào tháng 8.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết dịch tả bùng phát ở Yemen đã cướp đi sinh mạng của 1.500 người kể từ tháng 4 tới nay, với tổng cộng 246 nghìn ca mắc nhiễm từ hơn 2 tháng qua.

Tại một cuộc họp báo ở Sanaa, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Yemen Nevio Zagaria nêu rõ số người mắc bệnh tả tại nước này đã tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 2 tháng qua. Chỉ riêng trong trong 2 tuần qua, số ca tử vong do tả đã tăng từ 1.300 lên khoảng 1.500. Một phần tư trong số đó là trẻ em.

Dịch tả diễn biến phức tạp khiến nhiều người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, Quỹ nhi đồng Liên hơp quốc đã cảnh báo rằng, số người nhiễm bệnh tả tại Yemen sẽ lên tới 300.000 người vào tháng 8.

Bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột gây tiêu chảy cấp tính, mất nước và có thể dẫn tới tử vong. Bệnh do vi khuẩn lây lan nhanh qua nguồn nước hay thực phẩm bị ô nhiễm. Dịch tả ở Yemen đang lây lan nhanh trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này bị tàn phá nặng nề do xung đột bạo lực trong khi người dân lại đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Chính các điều kiện sống thiếu thốn về lương thực và nước sạch càng làm trầm trọng thêm dịch bệnh chết người này../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn
Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

VOV.VN - Theo các bác sĩ tại trại tị nạn Idomenia, bệnh viêm dạ dày, chấy, rận và ghẻ đang lan nhanh trong số hơn 10.400 người di cư đang sinh sống tại đây.

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

VOV.VN - Theo các bác sĩ tại trại tị nạn Idomenia, bệnh viêm dạ dày, chấy, rận và ghẻ đang lan nhanh trong số hơn 10.400 người di cư đang sinh sống tại đây.

WHO: Thế giới chưa được chuẩn bị để đối phó các mối đe dọa bệnh dịch
WHO: Thế giới chưa được chuẩn bị để đối phó các mối đe dọa bệnh dịch

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (23/5) cảnh báo, thế giới chưa chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa của dịch bệnh.

WHO: Thế giới chưa được chuẩn bị để đối phó các mối đe dọa bệnh dịch

WHO: Thế giới chưa được chuẩn bị để đối phó các mối đe dọa bệnh dịch

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (23/5) cảnh báo, thế giới chưa chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa của dịch bệnh.