Cơ hội người Việt trúng số triệu USD

Từ ngày 18/7, xổ số tự chọn 'kiểu Mỹ' với mức giải thưởng ít nhất 12 tỉ đồng, và được cộng dồn nếu không có người trúng, sẽ hoạt động tại Việt Nam.

Thế giới từng ghi nhận những kỷ lục trúng số, như mới đây cặp vợ chồng người Mỹ John và Lisa Robinson (ở Tennessee) đã trúng giải Jackpot trị giá 1,6 tỉ USD (hơn 35.000 tỉ đồng). Trước đó, nhiều cá nhân khác cũng đã trúng thưởng với trị giá lên tới hàng trăm triệu USD.

Xổ số tự chọn 6/45 sẽ thay thế xổ số truyền thống

Giá vé 10.000 đồng

Tại VN, loại hình xổ số đặc biệt có tên Mega 6/45 do Công ty TNHH MTV xổ số điện toán VN (Vietlott), đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, hợp tác cùng Tập đoàn Berjaya (Malaysia) tiến hành triển khai chính thức kể từ ngày 18.7. Theo Vietlott, cách chơi loại xổ số này khá đơn giản với 2 hình thức bao gồm chơi qua các thiết bị đầu - cuối (máy tính, điện thoại...) hoặc mua trực tiếp từ các đại lý.

Người chơi có thể lựa chọn các con số từ 01 đến 45 để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. Bên cạnh đó, có thể lựa chọn 5 số (bao 5) trong tập hợp các số từ 01 đến 45; số thứ 6 sẽ do hệ thống phần mềm chọn trong tập hợp 40 số còn lại tạo thành 40 bộ số tham gia dự thưởng. Hoặc chọn 7 số (bao 7) đến 15 số (bao 15) và 18 số (bao 18) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp tạo ra tất cả các kết hợp 6 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ số.

Về giá trị tham gia giải thưởng, mỗi bộ số người chơi phải trả 10.000 đồng. Cơ cấu giải thưởng trong từng đợt phát hành có 4 hạng giải thưởng gồm: giải đặc biệt, giải nhất, nhì và ba. Người trúng thưởng sẽ gồm các con số trùng với 6 số của giải đặc biệt. Giải đặc biệt đầu tiên tối thiểu có giá trị 12 tỉ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn được cộng dồn cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa, nếu mỗi vòng quay thưởng không có người trúng, giải Jackpot sẽ tiếp tục được cộng dồn cho lần quay kế tiếp. Chính vì thế, chỉ sau vài lượt quay không có người trúng thì giải thưởng sẽ lên đến hàng chục tỉ đồng, tương đương tiền triệu USD.

Trả lời Thanh Niên, Phó tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm cho biết bắt đầu từ ngày mai (18.7), xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ chính thức được bán tại hơn 800 điểm bán hàng và dự tính sẽ triển khai thêm 10.000 quầy bán vé trên toàn quốc trong 5 năm tiếp theo. “Còn một kênh nữa là các thiết bị đầu - cuối điện thoại, máy tính, tuy nhiên bước đầu chúng tôi mới chỉ triển khai thông qua các đại lý được cấp phép”, ông Đạm nói. Ngay từ ngày mai, theo lãnh đạo này, người tham gia dự thưởng bắt đầu mua số và chọn ngày quay số cố định vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần.

Động lực khó cưỡng

Trước giải thưởng hấp dẫn của loại hình xổ số này, người dân đang tỏ ra khá háo hức. Anh Nguyễn Xuân Trường (Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết với mức giá của 1 tờ vé số chỉ 10.000 đồng mà giải thưởng lên tới 12 tỉ đồng, thậm chí được cộng dồn cho các kỳ sau nếu không ai trúng đúng là một động lực khó cưỡng. Nhưng cũng có không ít người băn khoăn. Bác Bùi Xuân Nam (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Chơi xổ số điện toán 6 x 36 đã khó trúng rồi, thì xổ số 6/45 chắc chắn sẽ càng khó bởi các dãy số nhiều hơn nên xác suất thấp hơn. Dẫu vậy tôi cũng thử vận may của mình xem sao”.

Trong khi đó, theo các chuyên gia kinh tế, về khía cạnh đầu tư, hoạt động kinh doanh này mang lại lợi nhuận khá tốt vì đa phần các đơn vị kinh doanh luôn tính trước được tỷ lệ thu chi. Bên cạnh đó, trị giá giải thưởng cao nhưng xác suất để trúng lại ở một khoảng cách khá xa. Do vậy, người chơi cũng không nên quá đam mê loại hình này và không coi việc mua xổ số là một cách đầu tư, thậm chí bất chấp tất cả.

“Giải Jackpot tối thiểu lên đến 12 tỉ đồng và được cộng dồn không giới hạn chắc hẳn sẽ mang tới nhiều niềm vui cho mọi người. Dự báo những đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu hội nhập với thế giới cũng như phù hợp với sự phát triển văn minh trong cộng đồng”, chuyên gia kinh tế, TS Cao Sĩ Kiêm nhận định.

PGS-TS Ngô Trí Long cho rằng: “Mỗi tờ vé số 10.000 đồng, nhưng nếu chơi đủ 18 bộ số có thể lên tới hơn 185 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy cũng có thể khiến nhiều người tán gia bại sản nếu quá ham mê, ăn thua. Do đó, bước đầu theo tôi cũng nên khống chế để giảm giá trị tham gia xuống, tránh những hệ quả xấu cho xã hội”. Vẫn theo chuyên gia này, xổ số tự chọn 6/45 chắc chắn sẽ khiến các loại hình xổ số kiến thiết truyền thống bị giảm thị phần, nhiều người bán vé số dạo sẽ gặp khó khăn.

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh ủng hộ việc cho phép chơi xổ số điện toán với giá trị giải thưởng cao vì sẽ hấp dẫn được người chơi, khắc phục được tình trạng lô đề, cờ bạc vốn rất nhức nhối thời gian qua. Tuy nhiên, TS Doanh đề nghị cần phải sớm đưa vào sử dụng loại hình chơi qua các thiết bị di động, máy tính để đảm bảo tính công khai, minh bạch; sự thuận lợi cho cả người dân và quản lý của nhà nước.

10.000 điểm bán vé trên toàn quốc

Ngày mai (18.7), Vietlott sẽ công bố các đại lý và 800 cửa hàng trên toàn quốc. Sau đó, mạng lưới này mở rộng 10.000 điểm bán hàng khác. Công ty chỉ quản lý và có các chính sách riêng dành cho những đại lý cấp một này. Còn mỗi đại lý cấp một, có thể có nhiều điểm bán hàng và mở rộng ra đại lý cấp hai, ba... và sẽ thuộc quyền quản lý, giám sát của đại lý cấp một.

Theo quy định tại Thông tư 136 của Bộ Tài chính, cá nhân có thể trở thành đại lý xổ số tự chọn điện toán khi là công dân VN từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý (trừ những người lao động, viên chức quản lý làm việc tại công ty xổ số điện toán; người thân của lãnh đạo công ty xổ số điện toán). Ngoài ra, các cá nhân này phải có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé tự chọn số điện toán; vận hành thành thạo các thiết bị bán vé được công ty này xác nhận hoặc cấp chứng chỉ...

Trường hợp là các tổ chức muốn làm đại lý thì phải là những tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại VN (không có vốn góp của người thân các lãnh đạo thuộc công ty xổ số điện toán). Các điều kiện khác cũng tương tự như với cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ
Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

VOV.VN - Danh tính của những người trúng thưởng cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

VOV.VN - Danh tính của những người trúng thưởng cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Nhân viên bảo vệ một công ty xổ số có thu nhập 40 triệu đồng/tháng
Nhân viên bảo vệ một công ty xổ số có thu nhập 40 triệu đồng/tháng

Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận đã chi ra 11,15 tỷ đồng trả thu nhập cho nhân viên. Bộ phận bảo vệ cũng có mức lương lên tới 40 triệu đồng/tháng.

Nhân viên bảo vệ một công ty xổ số có thu nhập 40 triệu đồng/tháng

Nhân viên bảo vệ một công ty xổ số có thu nhập 40 triệu đồng/tháng

Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận đã chi ra 11,15 tỷ đồng trả thu nhập cho nhân viên. Bộ phận bảo vệ cũng có mức lương lên tới 40 triệu đồng/tháng.

Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét
Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét

VOV.VN -  Cơn sốt xổ số Powerball tại Mỹ ngày càng lên cao khi giá trị của giải độc đắc đã tăng từ hơn 800 triệu USD lên đến 1,4 tỷ USD.

Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét

Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét

VOV.VN -  Cơn sốt xổ số Powerball tại Mỹ ngày càng lên cao khi giá trị của giải độc đắc đã tăng từ hơn 800 triệu USD lên đến 1,4 tỷ USD.

Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ
Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Mỹ có hiệp hội điều hành hoạt động xổ số tại các bang, doanh thu từ bán vé sẽ chi cho giải thưởng, các dự án giáo dục, tiền hoa hồng đại lý và sung ngân sách...

Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Mỹ có hiệp hội điều hành hoạt động xổ số tại các bang, doanh thu từ bán vé sẽ chi cho giải thưởng, các dự án giáo dục, tiền hoa hồng đại lý và sung ngân sách...

Người gốc Việt trở thành “đại gia” Mỹ nhờ trúng số độc đắc
Người gốc Việt trở thành “đại gia” Mỹ nhờ trúng số độc đắc

Một người đàn ông gốc Việt vừa bất ngờ trở nên giàu có ở California (Mỹ) sau khi trúng số gần 1,3 triệu USD (tương đương hơn 26 tỷ đồng).

Người gốc Việt trở thành “đại gia” Mỹ nhờ trúng số độc đắc

Người gốc Việt trở thành “đại gia” Mỹ nhờ trúng số độc đắc

Một người đàn ông gốc Việt vừa bất ngờ trở nên giàu có ở California (Mỹ) sau khi trúng số gần 1,3 triệu USD (tương đương hơn 26 tỷ đồng).

Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng
Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng

Với 10.000 đồng một lần chơi, người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 có cơ hội nhận giải đặc biệt (Jackpot) tối thiểu 12 tỷ đồng.

Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng

Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng

Với 10.000 đồng một lần chơi, người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 có cơ hội nhận giải đặc biệt (Jackpot) tối thiểu 12 tỷ đồng.