Chuẩn Đô đốc hải quân Mỹ bị sa thải vì xem phim khiêu dâm?

Chuẩn Đô đốc Rick Williams đã bị sa thải hôm 8/1, chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức.

Chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 15 của Hải quân Mỹ đóng tại San Diego đã bị sai thải do đánh mất niềm tin trong khả năng chỉ huy, giữa lúc có các đồn đoán rằng ông này sử dụng máy tính của chính phủ để xem phim khiêu dâm.
Chuẩn Đô đốc Rick Williams. Ảnh: public.navy.mil

Một tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết Chuẩn Đô đốc Rick Williams đã bị sa thải hôm 8/1, chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức “do các kết quả ban đầu về một cuộc điều tra đang tiếp diễn nhằm vào việc sử dụng không thích hợp máy tính của chính phủ”.

Tờ Navy Times dẫn một nguồn tin cho hay ông Williams bị phát hiện xem ảnh khiêu dâm trên máy tính công trong một cuộc kiểm tra thông thường.

Nguồn tin nói thêm, mặc dù hành động của ông Williams là vi phạm các quy định của hải quân nhưng việc sử dụng sai mục đích máy tính công không liên quan tới bất kỳ tài liệu mật nào và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

“Họ có đủ thông tin cho thấy đó không chỉ là một sai sót”, nguồn tin trên nói.

Chuẩn Đô đốc Williams được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 15 hồi tháng 6 năm ngoái. Nhiệm vụ của nhóm này là huấn luyện các nhóm tác chiến tàu sân bay thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, các nhóm sẵn sàng đổ bộ và triển khai độc lập tàu nổi trước các cuộc triển khai.

Ông Williams, từng nhận 16 giải thưởng của quân đội, là quan chức cấp cao đầu tiên bị sa thải kể từ năm 2013 kể từ khi chỉ huy nhóm tấn công Stennis, Chuẩn Đô đốc Chuck Gaouette, bi miễn nhiệm trong một cuộc triển khai ở Trung Đông. Ông Gaouette bị sa thải vì sử dụng ngôn từ không đúng mực, khiếm nhã với cấp dưới và bị đồn phân biệt chủng tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng tàu khu trục “khủng” của Hải quân Mỹ chạy thử nghiệm
Chiêm ngưỡng tàu khu trục “khủng” của Hải quân Mỹ chạy thử nghiệm

VOV.VN - Ngày 7/12, USS Zumwalt - tàu khu trục tàng hình lớn nhất được đóng cho Hải quân Mỹ đã tiến hành chạy thử nghiệm trên biển.

Chiêm ngưỡng tàu khu trục “khủng” của Hải quân Mỹ chạy thử nghiệm

Chiêm ngưỡng tàu khu trục “khủng” của Hải quân Mỹ chạy thử nghiệm

VOV.VN - Ngày 7/12, USS Zumwalt - tàu khu trục tàng hình lớn nhất được đóng cho Hải quân Mỹ đã tiến hành chạy thử nghiệm trên biển.

Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?
Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?

VOV.VN -Hải quân Mỹ hiện nay có ít tàu hơn so với những năm 90 của thế kỷ trước, trong khi Hải quân Trung Quốc đang ráo riết phát triển.

Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?

Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?

VOV.VN -Hải quân Mỹ hiện nay có ít tàu hơn so với những năm 90 của thế kỷ trước, trong khi Hải quân Trung Quốc đang ráo riết phát triển.

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ
Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Đô đốc Hải quân Mỹ lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở Biển Đông
Đô đốc Hải quân Mỹ lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở Biển Đông

VOV.VN - Dùng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền lãnh thổ có thể làm dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, Đô đốc Hải quân Mỹ Swift nhận định.

Đô đốc Hải quân Mỹ lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở Biển Đông

Đô đốc Hải quân Mỹ lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở Biển Đông

VOV.VN - Dùng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền lãnh thổ có thể làm dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, Đô đốc Hải quân Mỹ Swift nhận định.