Kiên Giang: Điều tra sai phạm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra làm rõ những sai phạm về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại VP ở huyện Vĩnh Thuận.

Ông Võ Minh Lễ, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thuận đang điều tra làm rõ những sai phạm về thu chi tài chính và trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vĩnh Thuận.

Các sai phạm này đã được phát hiện từ năm 2013 nhưng đến tháng 4/2016, vụ việc mới được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện.

Ông Võ Minh Lễ cho biết, thực hiện thông báo kết luận số 68 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2014, vụ này đã được chuyển cho cơ quan điều tra xem xét lại.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra huyện, từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2013, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Thuận đã có sai phạm về thu, chi tài chính với tổng số tiền hơn 564 triệu đồng.

Đặc biệt, qua kiểm tra 235 hồ sơ lập chưa đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đoàn kiểm tra phát hiện có 12 hồ sơ lập sai nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách hơn 2 tỷ 689 triệu đồng. 6 cán bộ sai phạm trực tiếp thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị đề nghị kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vĩnh Thuận không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính và chính sách pháp luật về đất đai; thiếu kiểm tra công việc của cấp dưới dẫn đến nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc lập hồ sơ, hồ sơ bị chỉnh sửa, ký điều chỉnh giấy chứng nhận sai quy định gây thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền gần 988 triệu đồng. Quản lý thu chi tài chính sai phạm hơn 564 triệu đồng. Kết luận thanh tra đề nghị ông Nguyễn Thanh Nhàn nộp số tiền hơn 188 triệu đồng sai phạm trong thu chi; trong đó, thu để ngoài sổ sách gần 82 triệu đồng.

Ông Trịnh Tài Cào, Phó Giám đốc Văn phòng này chịu trách nhiệm về việc ký, lập hồ sơ, xác minh nguồn gốc sai thực tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền gần 1 tỷ 696 triệu đồng. Cá nhân ông này phải nộp lại số tiền gần 40 triệu đồng.

Liên quan trong vụ việc này, 4 cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm về việc gây thất thu ngân sách hơn 760 triệu đồng; nhiều cán bộ, tổ chức bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cũng theo ông Võ Minh Lễ, Bí thư huyện uỷ Vĩnh Thuận, tại thời điểm thanh tra, ông Nguyễn Thanh Nhàn vừa là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, vừa là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Sau khi có kết luận thanh tra, ông này bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Vừa qua, tại Đại hội Đảng bộ huyện, ông Nguyễn Thanh Nhàn ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đạt số phiếu quá bán nhưng có 2 người bằng phiếu nên phải bầu lại lần 2. Tuy nhiên, ông này đã bị trượt ở vòng sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó chủ tịch xã thế chấp sổ đỏ giả bị đình chỉ công tác
Phó chủ tịch xã thế chấp sổ đỏ giả bị đình chỉ công tác

Lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi thế chấp ngân hàng, khi bị phát hiện phó chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng đã bị đình chỉ công tác.

Phó chủ tịch xã thế chấp sổ đỏ giả bị đình chỉ công tác

Phó chủ tịch xã thế chấp sổ đỏ giả bị đình chỉ công tác

Lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi thế chấp ngân hàng, khi bị phát hiện phó chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng đã bị đình chỉ công tác.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin UBND xã “ỉm” sổ đỏ của dân
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin UBND xã “ỉm” sổ đỏ của dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hải Phòng khẩn trương làm rõ vấn đề báo chí phản ánh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong vụ ỉm sổ đò này.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin UBND xã “ỉm” sổ đỏ của dân

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin UBND xã “ỉm” sổ đỏ của dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hải Phòng khẩn trương làm rõ vấn đề báo chí phản ánh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong vụ ỉm sổ đò này.

Dự án sai phạm, người mua nhà vẫn được rút hồ sơ để làm “sổ đỏ“
Dự án sai phạm, người mua nhà vẫn được rút hồ sơ để làm “sổ đỏ“

Với những dự án sai phạm, người mua nhà vẫn có thể tự rút hồ sơ đi làm sổ đỏ khi đã chứng minh thanh toán hết tiền nhà với chủ đầu tư.

Dự án sai phạm, người mua nhà vẫn được rút hồ sơ để làm “sổ đỏ“

Dự án sai phạm, người mua nhà vẫn được rút hồ sơ để làm “sổ đỏ“

Với những dự án sai phạm, người mua nhà vẫn có thể tự rút hồ sơ đi làm sổ đỏ khi đã chứng minh thanh toán hết tiền nhà với chủ đầu tư.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ tồn đọng
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ tồn đọng

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND thành phố, kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất còn thấp; nhiều trường hợp còn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ tồn đọng

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ tồn đọng

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND thành phố, kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất còn thấp; nhiều trường hợp còn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm

Chậm làm “sổ đỏ” chung cư: Không tác dụng nếu chỉ phạt chủ đầu tư
Chậm làm “sổ đỏ” chung cư: Không tác dụng nếu chỉ phạt chủ đầu tư

VOV.VN - Xử phạt chủ đầu tư chậm làm sổ đỏ thì Nhà nước được hưởng, chủ đầu tư chịu thiệt, nhưng sau đó vẫn không làm thì phạt cũng vô nghĩa.

Chậm làm “sổ đỏ” chung cư: Không tác dụng nếu chỉ phạt chủ đầu tư

Chậm làm “sổ đỏ” chung cư: Không tác dụng nếu chỉ phạt chủ đầu tư

VOV.VN - Xử phạt chủ đầu tư chậm làm sổ đỏ thì Nhà nước được hưởng, chủ đầu tư chịu thiệt, nhưng sau đó vẫn không làm thì phạt cũng vô nghĩa.