Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng

VOV.VN - Từ ngày 17-19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao đã thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha.

Chiều 17/8, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Don Muang, Thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 17-19/8/2017, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.
Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Thái Lan có Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong; Bộ trưởng Bộ Xã hội và Kinh tế số Pichet Durongkaveroj và Phu nhân; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Lãnh đạo Chính phủ Thái Lan chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Thái Lan.
Gần 17h chiều 17/8, theo giờ Việt Nam, tại tòa nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân. 

Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân ra tận xe ô tô đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Tòa nhà Chính phủ.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. 
Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha, hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong hơn 40 năm qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013. Hai bên nhất trí nhiều định hướng đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng chứng kiến một số lễ ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước
Hai Thủ tướng trao đổi sau lễ ký kết.

Hai Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước chụp ảnh chung sau Lễ ký.
Trong ngày thứ 2 chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan tại Bangkok.

Cùng tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn kinh doanh trên tinh thần hai bên cùng thắng. Chính phủ Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư Thái Lan chính là thành công của Việt Nam.

Thủ tướng chia sẻ với nhà đầu tư Thái Lan nhiều cơ hội đầu tư vào Việt Nam, trước hết là cơ hội mua cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược tại các doanh nghiệp Nhà nước đang cổ phần hóa trong các lĩnh vực như vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong chứng kiến doanh nghiệp hai nước trao đổi các văn bản, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực.
Sau khi tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan, trong buổi sáng và trưa 18/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn AMATA, Tập đoàn SCG, Tập đoàn Big C & BJC và Thai Beverage PLC, ngân hàng Kasikorn và Tập đoàn Central Group. Đây là những tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn AMATA Thái Lan Somhatai Panicheawa. AMATA là tập đoàn đã có 20 năm đầu tư ở Việt Nam. Tập đoàn này mong muốn đầu tư dự án thành phố thông minh tại Quảng Ninh.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, ông Roongrote Rangsiyopash. Một trong những dự án đầu tư của SCG tại Việt Nam là Dự án tổ hợp hoá dầu miền Nam (LSP) tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 5,4 tỷ USD, liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (29%) và Tập đoàn SCG (71%).
Thủ tướng tiếp ông Charoen Sirivadhanabhakdi  người giàu thứ 2 Thái Lan với tổng giá trị tài sản 12,8 tỷ USD, ông chủ của Tập đoàn TTC Holdings với các thành viên: Big C & BJC và Thai Beverage PLC. TCC Holdings đã mua lại thành công Metro Việt Nam và Big C Thái Lan. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Tos Chirathivat, Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Central; ông Kornrasit Pakchotanon, Chủ tịch Công ty Điện lực Thái Lan – EGAT. Trong ảnh, Thủ tướng tiếp ông Banthoon Lamsam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Kasikorn Bank.

Làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan như Amata, Central Group, Ngân hàng Kasikornbank, CP Group, Thai Beverage, Siam Cement..., Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là thời điểm chín muồi để các nhà đầu tư Thái Lan trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng hoan nghênh ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn Amata mong muốn cơ quan chức năng Việt Nam có đường dây nóng để trực tiếp lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp Thái Lan. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo thành lập hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thông qua trang web doanhnghiep.chinhphu.vn do Văn phòng Chính phủ Việt Nam trực tiếp quản lý.

Trong ngày thứ 2 chuyến thăm chính thức Thái Lan, Thủ tướng  tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Prachuap Chaiyasan. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong mối quan hệ hai nước, quan hệ, giao lưu nhân dân hai nước là rất quan trọng, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Thủ tướng thăm hỏi bà con Việt kiều và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Thủ tướng nhấn mạnh, trong ASEAN, chỉ có Thái Lan và Việt Nam ký quan hệ đối tác chiến lược, do đó các cơ quan đại sứ, đại biện, tham tán có trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện chủ trương đã ký.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Prem Tinsulanonda và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Prem Tinsulanonda. Ảnh: TTXVN.
Chiều tối 18/8, tại tỉnh Nakhon Phanom, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và có buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, ông Somchai Vitdamrong.
Thủ tướng đã cảm ơn Chính quyền tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cộng đồng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống tại đây

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ngài Tỉnh trưởng Somchai nhất trí thúc đẩy việc hợp tác giữa tỉnh Nakhon Phanom và các tỉnh ở biên giới Việt Nam nhằm tăng cường kết nối đường bộ, đường biển và hàng không, mang lại những lợi ích thiết thực cho những địa phương và người dân của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan. 

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới 2 nước sẽ phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên trên 20 tỷ USD và đề nghị các doanh nhân Việt kiều có sự đóng góp cho kết quả này.
Chiều 19/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom. Trong ảnh, Thủ tướng và Phu nhân xem những hình ảnh về Bác Hồ được trưng bày trong Khu tưởng niệm. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân viết trong sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Làng hữu nghị Thái-Việt ở bản Mạy (xã Nõn Giạn, huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom), nơi Bác Hồ dừng chân tháng 7/1928 và hiện có hơn 90% dân số là người Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt trên 500 Việt kiều đại diện cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập và kinh doanh trên khắp các tỉnh, thành phố của Thái Lan.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất chú trọng phát triển mối quan hệ với Thái Lan, mong muốn bà con Việt kiều là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng
Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng

VOV.VN - Một hoạt động nổi bật trong ngày thứ 2 thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng là các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với giới đầu tư hàng đầu của nước bạn.

Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng

Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng

VOV.VN - Một hoạt động nổi bật trong ngày thứ 2 thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng là các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với giới đầu tư hàng đầu của nước bạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan
Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom.

Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đặt vấn đề Việt kiều Thái Lan sẽ đóng góp bao nhiêu trong mục tiêu kim ngạch 2 chiều giữa hai nước đạt trên 20 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đặt vấn đề Việt kiều Thái Lan sẽ đóng góp bao nhiêu trong mục tiêu kim ngạch 2 chiều giữa hai nước đạt trên 20 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok
Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân thăm chính thức Thái Lan.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân thăm chính thức Thái Lan.

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan
Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

VOV.VN - Trong buổi sáng và trưa nay (18/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

VOV.VN - Trong buổi sáng và trưa nay (18/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng: "Trong ASEAN, chỉ có Thái Lan và Việt Nam ký quan hệ đối tác chiến lược, do đó các cơ quan đại sứ, đại biện, tham tán có trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện chủ trương đã ký".

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng: "Trong ASEAN, chỉ có Thái Lan và Việt Nam ký quan hệ đối tác chiến lược, do đó các cơ quan đại sứ, đại biện, tham tán có trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện chủ trương đã ký".

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan
Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là thời điểm chín muồi để các nhà đầu tư Thái Lan trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là thời điểm chín muồi để các nhà đầu tư Thái Lan trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam.

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan
Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng mong muốn kiều bào là cầu nối hữu nghị Việt-Thái
Thủ tướng mong muốn kiều bào là cầu nối hữu nghị Việt-Thái

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thủ tướng mong muốn kiều bào là cầu nối hữu nghị Việt-Thái

Thủ tướng mong muốn kiều bào là cầu nối hữu nghị Việt-Thái

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom.