Tin thêm về tình hình khách Trung Quốc trong vụ tai nạn tại Sapa

VOV.VN - Nạn nhân nữ chấn thương nặng nhất đã được chuyển về Trung Quốc qua đường ngoại giao để thuận tiện cho điều trị.

Các nạn nhân bị thương sau tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 4D, từ Lào Cai đi Sa Pa xảy ra vào hồi 8h sáng nay (16/3) hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. May mắn là da số các nạn nhân đều chỉ bị chấn thương nhẹ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Lào Cai đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Đến 16h chiều nay còn 21, trong tổng số 31 người bị thương đang điều trị, theo dõi tại khoa Ngoại chấn thương và khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Trừ 2 nạn nhân bị gãy xương sườn và vỡ xương đài quay tay, các nạn nhân còn lại chủ yếu chỉ bị chấn thương mềm.

Lúc 11h trưa  nay, 1 nạn nhân nữ chấn thương nặng nhất, bị dập nát phần đùi đã được chuyển về Trung Quốc qua đường ngoại giao để thuận tiện cho điều trị.

Theo ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, trước mắt bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị theo dõi các nạn nhân còn lại. Các nạn nhân sẽ được cung cấp chế độ chăm sóc và dinh dưỡng tốt nhất. Khoảng 1 - 2 ngày tới, tất cả nạn nhân có thể sẽ ổn định sức khỏe trở lại và được xuất viện.

Trước đó, khoảng 8h sáng nay (16/3), tại Km117+650 thuộc đoạn dốc 3 tầng trên tuyến Quốc lộ 4D qua địa phận xã Trung Chải, huyện Sa Pa, chiếc xe chở hơn 40 hành khách mang biển kiểm soát 29B-093.86 đi theo chiều từ thị trấn Sa Pa về thành phố Lào Cai đã đâm trực diện vào xe tải chuyển phát nhanh dán nhãn Sao Việt mang biển kiểm soát 29C-479.10 đang điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị văng xa, xe khách mất lái lật trôi về phía trước 200m, tiếp tục va chạm vào xe máy mang biển kiểm soát 24B1-930.89 theo sau xe tải, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, 9 xe cứu thương cùng 8 tổ cấp cứu đã có mặt cứu hộ tại hiện trường. Các nạn nhân bị thương đã lập tức được lực lượng y tế tiếp nhận cấp cứu và đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong đó, 30 nạn nhân là người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) trên chiếc xe khách và 1 nạn nhân người Việt Nam là tài xế điều khiển xe ô tô tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nhiều hành khách bị thương
Tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nhiều hành khách bị thương

Do mất lái rồi đâm vào gờ đất bên đường, chiếc xe khách bị lật nằm chắn ngang đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến nhiều người bị thương.

Tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nhiều hành khách bị thương

Tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nhiều hành khách bị thương

Do mất lái rồi đâm vào gờ đất bên đường, chiếc xe khách bị lật nằm chắn ngang đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến nhiều người bị thương.

Khởi công xây dựng cao tốc Lào Cai-Sa Pa trị giá 2.518 tỷ
Khởi công xây dựng cao tốc Lào Cai-Sa Pa trị giá 2.518 tỷ

VOV.VN -Tổng chiều dài toàn tuyến cao tốc Lào Cai - Sa Pa là 29,2km. Dự án có tổng mức đầu tư 2.518 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019.

Khởi công xây dựng cao tốc Lào Cai-Sa Pa trị giá 2.518 tỷ

Khởi công xây dựng cao tốc Lào Cai-Sa Pa trị giá 2.518 tỷ

VOV.VN -Tổng chiều dài toàn tuyến cao tốc Lào Cai - Sa Pa là 29,2km. Dự án có tổng mức đầu tư 2.518 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019.

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai
Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

VOV.VN -  Một nạn nhân tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng dập nát đùi.

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

VOV.VN -  Một nạn nhân tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng dập nát đùi.