Cựu Ngoại trưởng Australia: Australia nên đưa tàu chiến ra Biển Đông

VOV.VN - Cựu ngoại trưởng Australia Gareth Evans đã đề nghị đưa tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông để phản đối việc xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Tuần qua, tại một cuộc hội đàm cấp cao với Mỹ, Australia đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hải quân ở Biển Đông, nhưng vẫn đang từ chối lời đề nghị gia nhập vào một đội tàu của Mỹ trong khu vực.

Ông Evans, người từng giữ chức Ngoại trưởng vào cuối những năm 1980 đến những năm 1990 cho rằng, Australia có thể lập kế hoạch riêng. 

Tàu HMAS Arunta và tàu chở dầu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Australia. (ảnh: Australian Embassy/inquirer.net). 

Trả lời phỏng vấn đài ABC, ông Evans nhấn mạnh: “Người Mỹ muốn chứng minh quyền “tự do hàng hải” bằng cách đưa tàu đến khu vực 12 hải lý (của đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng) nhằm phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý. Tôi nghĩ rằng Australia cũng có thể làm được điều đó, không nhất thiết phải liên kết với Mỹ”.

Ông Evans cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là cần chống lại những luận điệu sai trái, không rõ ràng của Trung Quốc về lịch sử chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Ông Evans đã đề nghị các tàu thương mại cũng có thể đóng vai trò tương tự bên cạnh các tàu của lực lượng hải quân.

“Trong trường hợp cần vận chuyển, có thể sử dụng tàu quân sự hoặc tàu thương mại đều được, và những tàu này có thể thực hiện quyền tự do hàng hải qua mình bằng cách đi vào vùng 12 hải lý của đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng mà không cần xin phép”, ông Evans nói.

Cho đến nay, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop vẫn chưa xác nhận việc tham gia vào đội tàu trên Biển Đông cùng với Mỹ. "Mỹ đã nói rằng những hoạt động của họ phù hợp với luật pháp quốc tế và tất nhiên chúng tôi ủng hộ điều đó”, bà Julie Bishop tuyên bố.

Đài ABC cho biết thêm ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia hiện đang nằm trong vùng Biển Đông. Tàu chiến HMAS Stuart vừa khởi hành đến Nhật Bản trong tuần qua. Trong khi tàu HMAS Arunta và tàu chở dầu HMAS Sirius vừa kết thúc cuộc tập trận chung với Hải quân Singapore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông
Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Giới chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ và Australia cùng chỉ trích hoạt động của Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Giới chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ và Australia cùng chỉ trích hoạt động của Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông.

Thế giới 7 ngày:Mỹ nói đưa tàu vào Biển Đông, Trung Quốc "dọa" đáp trả
Thế giới 7 ngày:Mỹ nói đưa tàu vào Biển Đông, Trung Quốc "dọa" đáp trả

VOV.VN- Mỹ khẳng định đưa tàu vào các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để “duy trì tự do hàng hải”, nhưng Trung Quốc lại cáo buộc đây là “hành vi khiêu khích”.

Thế giới 7 ngày:Mỹ nói đưa tàu vào Biển Đông, Trung Quốc "dọa" đáp trả

Thế giới 7 ngày:Mỹ nói đưa tàu vào Biển Đông, Trung Quốc "dọa" đáp trả

VOV.VN- Mỹ khẳng định đưa tàu vào các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để “duy trì tự do hàng hải”, nhưng Trung Quốc lại cáo buộc đây là “hành vi khiêu khích”.

Mỹ thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông như thế nào?
Mỹ thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông như thế nào?

VOV.VN- Trước yêu sách chủ quyền phi lý mà Trung Quốc áp đặt đối với các đảo nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông, Mỹ đã có những tính toán hết sức rõ ràng.

Mỹ thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông như thế nào?

Mỹ thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông như thế nào?

VOV.VN- Trước yêu sách chủ quyền phi lý mà Trung Quốc áp đặt đối với các đảo nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông, Mỹ đã có những tính toán hết sức rõ ràng.

Thế giới 24h: Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Thế giới 24h: Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Trước yêu sách chủ quyền phi lý mà Trung Quốc áp đặt đối với các đảo nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông, Mỹ đã có những tính toán hết sức rõ ràng.

Thế giới 24h: Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Thế giới 24h: Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Trước yêu sách chủ quyền phi lý mà Trung Quốc áp đặt đối với các đảo nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông, Mỹ đã có những tính toán hết sức rõ ràng.