VOV tổ chức chương trình hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Ban tổ chức trao quà và tiền trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho 15 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, tối 28/4, tại Trung tâm phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Kênh Truyền hình VOV tổ chức chương trình “Bài ca người lao động” với chủ đề “Nhân lực với hội nhập TPP”.

Chương trình "Bài ca người Lao động".

Tới dự có Thứ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đức Thành, Giám đốc kênh truyền hình VOV cho biết: Trong bối cảnh đất nước đang phát triển, cộng đồng kinh tế nhiều thành phần, nhiều ngành nghề ngày một mở rộng, công nhân lao động đang trở thành lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội. Giai cấp công nhân hiện nay đang tích cực thi đua lao động sản xuất vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa làm giàu cho đất nước.

Tuy nhiên trong xã hội hiện nay còn có không ít những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người lao động khuyết tật do gặp phải tai nạn trong quá trình lao động sản xuất. Họ rất cần những tấm lòng nhân ái những bàn tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 theo Quyết định số 579 của Thủ tướng Chính phủ, Ban tổ chức trao quà và tiền trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho 15 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động. Mặc dù món quà không nhiều nhưng đây cũng là sự quan tâm của những nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn”, ông Trần Đức Thành nói.

Chị Phạm Thị Bé ở Thanh trì, Hà Nội (bị khuyết tật hai chân) xúc động chia sẻ: “Đây là động lực để tôi tiếp tục làm việc, sống để nuôi con. Tôi cũng mong muốn các tổ chức quan tâm hơn nữa đến những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.”

Tại chương trình, các đại biểu cũng được nghe những giai điệu về quê hương đất nước, những người lao động như: Việt Nam ơi, Tôi là người thợ lò, Những ánh sao đêm, Hát về cây lúa hôm nay, Quê hương, Khát vọng tuổi trẻ…

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng biểu dương, tặng chứng nhận cho các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị hoạt động vì sự phát triển cộng đồng, hỗ trợ phối hợp tổ chức chương trình.

Trước đó, Ban tổ chức đã có chuyến công tác thăm hỏi, trao tặng quà và tiền hỗ trợ cho 50 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người lao động khuyết tật tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV thăm cơ quan thường trú tại Tây Nguyên
Tổng Giám đốc VOV thăm cơ quan thường trú tại Tây Nguyên

VOV.VN -Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị đoàn kết, hỗ trợ nhau, cùng nhau xây dựng VOV thành tổ hợp truyền thông phát triển mạnh trong thời đại mới.

Tổng Giám đốc VOV thăm cơ quan thường trú tại Tây Nguyên

Tổng Giám đốc VOV thăm cơ quan thường trú tại Tây Nguyên

VOV.VN -Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị đoàn kết, hỗ trợ nhau, cùng nhau xây dựng VOV thành tổ hợp truyền thông phát triển mạnh trong thời đại mới.

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc
Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

VOV.VN - 5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc.

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

VOV.VN - 5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc.

Đắc Lắc sẽ xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Đài TNVN
Đắc Lắc sẽ xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Đài TNVN

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc và Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thống nhất, trong thời gian tới sẽ xây dựng quy chế phối hợp công tác hay kết nghĩa giữa hai đơn vị

Đắc Lắc sẽ xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Đài TNVN

Đắc Lắc sẽ xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Đài TNVN

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc và Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thống nhất, trong thời gian tới sẽ xây dựng quy chế phối hợp công tác hay kết nghĩa giữa hai đơn vị

Người lao động mong ngóng được thưởng Tết
Người lao động mong ngóng được thưởng Tết

VOV.VN -Mức thưởng cao nhất ở Hà Nội là 80 triệu đồng thuộc doanh nghiệp FDI. Còn ở TP HCM, mức thưởng cao nhất lên tới 2 tỉ đồng.

Người lao động mong ngóng được thưởng Tết

Người lao động mong ngóng được thưởng Tết

VOV.VN -Mức thưởng cao nhất ở Hà Nội là 80 triệu đồng thuộc doanh nghiệp FDI. Còn ở TP HCM, mức thưởng cao nhất lên tới 2 tỉ đồng.

Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII
Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với những người tham dự.

Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII

Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với những người tham dự.